Tọa đàm: Truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ sáu, 18/09/2020 21:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 18/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm khoa học “Truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền các công nghệ nổi bật gần đây và sẵn sàng chuyển giao, đồng thời giới thiệu các mô hình thành công về ứng dụng công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và doanh nghiệp; nêu những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp để thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp.

Ông Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Viện đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 lĩnh vực: Nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng, đào tạo cán bộ có trình độ cao.

Toàn cảnh Tọa đàm khoa học “Truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: Đăng Khoa

Toàn cảnh Tọa đàm khoa học “Truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: Đăng Khoa

Theo Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân Quế Đình Nguyên, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, khoa học và công nghệ đã có những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, nhu cầu sở hữu các công nghệ hiện đại của doanh nghiệp đòi hỏi các nhà khoa học định hướng các nghiên cứu của mình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn; nhà khoa học cần đẩy mạnh truyền thông tạo cầu nối với doanh nghiệp và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

Trong bối cảnh đó, cơ quan báo chí bên cạnh tuyên truyền cơ chế, chính sách về khoa học - công nghệ tới nhà khoa học, doanh nghiệp cần đẩy mạnh truyền thông các sản phẩm khoa học - công nghệ để tôn vinh, biểu dương các nhà khoa học. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận được các sản phẩm khoa học - công nghệ.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đăng Khoa

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đăng Khoa

Tại tọa đàm, các nhà khoa học đã trình bày các kết quả nghiên cứu, công nghệ có tính ứng dụng cao như: Công nghệ cao trong bào chế dược liệu; hệ thống đánh giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại điện tử; mô-đun đèn led chiếu sáng công cộng tản nhiệt bằng chất lỏng các-bon nano; ứng dụng vi sinh vật tạo màng sinh học trên than sinh học để tạo chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu... Một số công nghệ tuy không được sản xuất thành hàng hóa tiêu dùng song lại có tính ứng dụng rất cao như: Công nghệ quan trắc động đất, cảnh báo sóng thần...

Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn đề cập các khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển công nghệ; đề xuất cơ chế, chính sách để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh...

Các đại biểu cũng mong muốn báo chí cần quan tâm chia sẻ các câu chuyện của doanh nghiệp nhận chuyển giao khoa học và công nghệ thành công để tạo động lực cho các doanh nghiệp, nhà khoa học, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo