Tối nay 13/10 sẽ diễn ra khai mạc liên hoan ảo thuật toàn quốc tại TP.HCM

Thứ bảy, 13/10/2018 09:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối nay (13/10), tại Nhà hát TP.HCM, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việ Nam phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM sẽ khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 3 năm 2018. Liên hoan năm nay có số lượng tiết mục tham dự tăng vọt so với các năm trước.

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, cho biết: Liên hoan diễn ra từ 13 - 15/10 với 39 tiết mục của 2 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm và nghệ sĩ hoạt động theo mô hình xã hội hóa tham dự, gồm: Liên đoàn Xiếc VN, Nhà hát Xiếc và tạp kỹ Hà Nội, các CLB ảo thuật của TP.HCM và nhiều tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Trị, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ... 

Liên hoan cũng là dịp để các nghệ sĩ của giới ảo thuật toàn quốc gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và giao lưu với khán giả yêu thích loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Báo Công luận
Một tiết mục tại LH ảo thuật toàn quốc lần 2  Ảnh: T.L 
Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các tiết mục đặc sắc tham gia liên hoan để biểu diễn phục vụ người dân thành phố và du khách, cụ thể: ngày 14/10 biểu diễn ảo thuật từ 8 giờ trước Nhà hát TP và từ 19 giờ 30 tại Sân khấu Sen Hồng (khu B công viên 23/9). 

Theo thông tin từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đơn vị phối hợp cùng Sở VHTT TP.HCM tổ chức Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III- 2018 thì năm nay Liên hoan có số lượng tiết mục tham dự tăng vọt. Đến nay Ban tổ chức hiện đã nhận được 39 tiết mục đăng kí dự thi của hai đơn vị Xiếc công lập và 14 đơn vị nhóm nghệ sĩ hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Đây là con số đáng chú ý, khi trong lần tổ chức thứ II (năm 2012), số lượng tiết mục dự thi chỉ có 13 tiết mục. Chia sẻ về điều này, NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội NSSKVN nhận xét: dù điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng các nghệ sĩ trên toàn quốc hiện nay vẫn rất yêu nghề và luôn có sự tìm tòi sáng tạo để làm mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật phục vụ trong các tác phẩm của mình.

Lễ bế mạc và trao tặng các giải thưởng huy chương vàng, huy chương bạc của liên hoan lần này diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15/10 tại Nhà hát TP.HCM  (số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM).

P.V

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí