“Tôi quyết định rút lui khỏi showbiz để chăm lo cho gia đình”

Thứ bảy, 05/05/2018 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày gần đây, nhân vật Nguyệt trong bộ phim “Phía trước là bầu trời” bất ngờ hot trở lại trên khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Nhắc đến Nguyệt là người ta nhớ ngay đến một cô nàng chanh chua, thảo mai, giỏi “thả thính”… - nhân vật bị khán giả ghét cay ghét đắng tại thời điểm phim phát sóng.

Sự kiện: showbiz Việt

Lên sóng từ năm 2001 và đã được công chiếu lại nhiều lần trên truyền hình nhưng một bộ phim tưởng đã rất cũ bất ngờ gây sốt trở lại những ngày qua với vô số bình luận và lượt chia sẻ trên mạng xã hội khiến cho chính êkip làm phim cũng không khỏi bất ngờ. Bộ phim nói về đời sống sinh viên, tuổi trẻ phải trải qua nhiều khó khăn, hoài bão nhưng cũng đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Ngoài ra, bộ phim cũng phản ánh những “mặt tối” tiêu cực mà thế hệ sinh viên thường hay mắc phải như: chuyện sống thử, tệ nạn xã hội, bất đồng trong cuộc sống tập thể…

Nhân vật Nguyệt trong phim do nữ diễn viên múa Hà Hương đảm nhận, nhưng hiện nay cô đã rút lui khỏi showbiz để vun vén cho gia đình. Hiện tại, Hà Hương vẫn duy trì đam mê múa bằng việc dạy học ở một số trung tâm. Ngoài thời gian dành cho gia đình, cô còn kinh doanh một quán bia tại đường Trần Phú, Hà Nội. Nhờ sự gây sốt đột ngột của bộ phim sau 17 năm mà số lượng khách đến với quán đông hơn hẳn. Thậm chí, có nhiều người tranh thủ cơ hội để trò chuyện và chụp ảnh cùng bà chủ quán Hà Hương.

Báo Công luận
 Nhắc đến Nguyệt trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" là người ta nhớ ngay đến một cô nàng chanh chua, thảo mai... Ảnh minh hoạ

Bỗng dưng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm, Hà Hương chia sẻ cuộc sống của chị bị xáo trộn khá nhiều, nhưng chị cảm nhận nó theo hướng tích cực. Bỗng dưng được mọi người quan tâm đặc biệt, trên facebook cũng có nhiều người nói hâm mộ mình. Bạn bè và gia đình thì ai cũng tỏ ra hào hứng vui vẻ.

Đến với vai diễn rất tình cờ, Hà Hương chia sẻ: “Khi đó, tôi ở cùng phòng với Thu Nga vai Thương trong phim. Hôm đó bọn tôi rảnh, Nga rủ tôi qua bên hãng phim truyền hình để lấy kịch bản cùng. Lúc đầu tôi chỉ đơn giản đi theo. Tới nơi, đạo diễn Đỗ Thanh Hải có hỏi 1 vài câu và mời tôi tham gia bộ phim này. Lúc đó rất nhanh chóng, chỉ khoảng 5 phút đã chốt luôn nhân vật quay và lịch quay của tôi”. Chị bảo rằng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn chị cho vai diễn này là do chị có cái miệng “cuốn lô”, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt to và sắc kiểu hơi điêu điêu theo góc độ nào đó.

Trái với những hình ảnh đong đưa và thảo mai trên phim, Hà Hương ở ngoài đời có phần hiền lành và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhờ khả năng hoá thân ấn tượng, Hà Hương đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ cho tài diễn xuất của mình. Tuy nhiên, có thời điểm chị thực sự bị sốc khi mà ra đường, dừng đèn xanh đèn đỏ cũng có người tự nhiên chửi, mà bản thân chị không biết họ là ai. 

Ra chợ mua hàng có người còn không bán hàng cho vì người ta bảo diễn viên ngoài đời cá tính như thế nào mới có thể mang vào vai diễn như vậy. Nhưng bây giờ, chị chia sẻ rằng mình thấy vui và hạnh phúc dù có bị gạch đá thế nào chứ không bị sốc như trước vì hiện giờ đã đủ kinh nghiệm “để không bị buồn nếu bị chửi như ngày xưa”.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng múa, Hà Hương về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Trong khoảng thời gian làm, chị tranh thủ học thêm bằng đại học ở trường Kinh tế Quốc dân, rồi tiếp tục tốt nghiệp, lấy chồng và sinh con. Nghỉ sinh con 1 năm xong chị xin vào làm trong ngân hàng, nhưng vì nó chiếm quá nhiều thời gian của bản thân nên chị quyết định chuyển sang kinh doanh riêng để tự do hơn, có điều kiện chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, bản thân Hà Hương chưa bao giờ thấy hối tiếc khi quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Chị tâm sự: “Khi lập gia đình và mang bầu bé đầu tiên, tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cách làm mẹ, đó cũng chính là niềm đam mê của một người phụ nữ đã có gia đình. Thời còn trẻ, tôi sẵn sàng đóng phim, tham gia gameshow, thậm chí là đi diễn ở các nước mà không phải lo lắng điều gì. Nhưng đến khi mang bầu tôi không thể làm những điều đó vì mình cần phải lo cho sức khoẻ của con và bản thân mình nữa. Và tôi thấy rằng, được làm mẹ và chăm sóc con, nhìn con lớn khôn từng ngày mới chính là niềm đam mê lớn nhất trong mình”.

Báo Công luận
Hà Hương luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Ảnh: vietnamnet.vn 

Hiện tại, chị thấy hài lòng với cuộc sống của mình, ít nhất là đến cuối ngày khi hai vợ chồng đều mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy con là có thể tái tạo năng lượng để chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống. Hà Hương cảm thấy may mắn khi có một người chồng luôn lắng nghe, ở bên cạnh, im lặng đồng thuận với những gì mình làm.

Khi được hỏi có bao giờ chị cảm thấy nhớ không khí của phim trường và nhớ về những ngày đóng phim “Phía trước là bầu trời”, chị khẳng định là vẫn rất nhớ. Đối với chị, đó là cả một bầu trời thanh xuân. Chị cảm thấy thực sự may mắn vì mình có được những khoảnh khắc đặc biệt như vậy trong đời. Và chị sẵn sàng tiếp tục đóng phim nếu gặp cơ hội tốt, kịch bản phù hợp và được tin tưởng. Tuy nhiên, trước hết chị sẽ phải hỏi ý kiến của gia đình vì theo chị, bất cứ công việc nào nhận được sự ủng hộ của gia đình sẽ là điều tuyệt vời nhất.

B.V

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí