Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Thứ bảy, 17/11/2018 17:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Uruguay, Na Uy, Canada và Trung Quốc trình Quốc thư.

Báo Công luận
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay Portell Casanova María Del Rosario; Đại sứ Vương quốc Na Uy Grete Lochen; Đại sứ Canada Deborah Anne Paul; Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc tiếp các Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt chào mừng các vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Đông Uruguay, Vương quốc Na Uy, Canada và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các vị Đại sứ chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Uruguay, Nhà Vua Na Uy, Toàn quyền Canada và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, các vị Đại sứ với trình độ hiểu biết, kinh nghiệm công tác của mình và tình cảm yêu mến dành cho Việt Nam, sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quốc gia mà các vị Đại sứ đại diện với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, về phía Việt Nam, sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các vị Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam; đồng thời hy vọng đất nước, con người Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với các Đại sứ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các vị Đại sứ dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình; chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Uruguay, Na Uy, Canada và Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức