Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn phòng Chủ tịch nước phải đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”

Thứ năm, 17/01/2019 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự và động viên cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã điểm lại tình hình chung của đất nước trong năm 2018, đồng thời khẳng định, cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước tự hào có những đóng góp vào thành tựu chung đó.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2018 có nhiều biến động, nhưng cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Công tác lễ tân được cải tiến theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định. Công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là giữa 4 văn phòng Trung ương ngày càng chặt chẽ, thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.

Những kết quả công tác đã đạt được trong năm qua của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã góp phần khơi dậy phong trào thi đua yêu nước; động viên khích lệ tinh thần nhân ái trong toàn xã hội; thúc đẩy các hoạt động cải cách tư pháp…

Phó Chủ tịch nước mong muốn, năm 2019 tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); không ngừng nỗ lực, đổi mới tư duy, phương thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến dự Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, coi đây là dịp để lắng nghe, học hỏi, nắm thêm tình hình công việc thời gian qua, đồng thời hiểu thêm những việc sắp tới phải làm.

Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và cảm ơn cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng về những kết quả đạt được trong công tác thời gian qua, tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đất nước còn nhiều khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2019 có nhiều ý nghĩa, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, 89 năm Ngày thành lập Đảng, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, thời tiết, biến đổi khí hậu tác động bất lợi đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Do đó, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước cần nắm vững và tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; làm cái gì và làm như thế nào cho hiệu quả, phải “đúng vai, thuộc bài”. Muốn vậy phải nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong công tác, gìn giữ phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phải phối hợp cho thật tốt, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa 4 văn phòng Trung ương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các trọng tâm công tác đã đề ra, với tinh thần năm 2019 phải hơn 2018.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc Văn phòng Chủ tịch nước mọi việc hanh thông, hoàn thành tốt công việc được giao.

Nhân dịp này, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức