Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Thứ ba, 17/07/2018 19:15 PM - 0 Trả lời

CLO) Chiều 17/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Sengnouane Sayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Báo Công luận
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN

Chiều 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Sengnouane Sayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đồng chí Sengnouane Sayalat cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào- Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Đồng chí Sengnouane Sayalat thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về kết quả hoạt động của Quốc hội Lào thời gian gần đây, nhất là kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII của Lào và kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua, cũng như kết quả cuộc hội đàm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam; khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao đồng chí Sengnouane Sayalat dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm Việt Nam; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong đó có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua và đề nghị thời gian tới, Quốc hội hai nước, cũng như các Ủy ban của Quốc hội tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình hợp tác giữa hai Quốc hội.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN

*Cũng trong chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Sengnouane Sayalat và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp Đoàn và cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có hai Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Lào và Việt Nam.

Đồng chí Sengnouane Sayalat đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thông báo về kết quả hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng diễn ra vào sáng 17/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung bổ ích; thông báo cho nhau kết quả kỳ họp Quốc hội mới diễn ra tại mỗi nước, cũng như tình hình hợp tác giữa Quốc hội hai nước với Liên minh Nghị viện Thế giới và với các quốc gia khác. Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội Lào 6 tháng đầu năm; an ninh, chính trị ổn định, kinh tế Lào tiếp tục phát triển. Đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Lào đang thực hiện cải cách hành chính cũng như nỗ lực để thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong xuất khẩu, phát triển tiểu thủ công nghiệp…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kết quả hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước rất thiết thực, hiệu quả. Những nội dung hai bên trao đổi là những vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước, phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, góp phần bảo đảm và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai cơ quan lập pháp hai nước tạo điều kiện hơn nữa để Chính phủ hai nước triển khai thuận lợi các cam kết và thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua việc phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký; tạo thuận lợi về pháp lý, chính sách, góp phần đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan Quốc hội, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ Lào để thúc đẩy việc xây dựng dự án Nhà Quốc hội Lào theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp, qua đồng chí Sengnouane Sayalat, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và thành công tới Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức