Tổng thống Brazil xuống phố bất chấp giãn cách xã hội

Thứ bảy, 11/04/2020 12:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xuống đường hôm thứ Sáu ngày 10/4, thu hút đám đông và chào hỏi những người dân, bất chấp nước này đang trong quãng thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19.

Ông Bolsonaro, 65 tuổi, nói rằng các biện pháp cách ly được ủy quyền bởi các thống đốc bang và các quan chức y tế công cộng của ông là một lực cản không cần thiết đối với nền kinh tế.

Sự ủng hộ đối với tổng thống Bolsonaro đã sụt giảm trong cuộc khủng hoảng Covid-19, với số lượng người Brazil ngày càng tức giận vì lập trường của ông đối với một căn bệnh mà ông gọi là 'một chút cảm lạnh'.

Theo hình ảnh báo chí nước này thu thập được, cũng trong ngày 10/4, một ngày lễ quốc gia ở Brazil, ông Bolsonaro đã đến một bệnh viện quân đội, trước khi dừng lại ở một hiệu thuốc và sau đó đến thăm một trong những người con trai của ông sống trong tòa nhà chung cư.

Tổng thống Brazil được nhìn thấy xuất hiện trên đường phố và chụp ảnh với người ủng hộ.

Tổng thống Brazil được nhìn thấy xuất hiện trên đường phố và chụp ảnh với người ủng hộ.

Tại một trong những điểm dừng chân, ông được chào đón bởi những người ủng hộ. Tuy nhiên, ông cũng bị chỉ trích, với một số cư dân ở Brazil, họ đập nồi và chảo trong sự tức giận.

Các nhà phê bình nói rằng lập trường của Bolsonaro đang phá vỡ các biện pháp giản cách xã hội trên khắp Brazil. Trước đó, ông Bolsonaro đăng tải video lên Facebook nói rằng đã có thuốc chữa COVID-19, đó là thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine.

Ngay lập tức, mạng xã hội này đã xóa video được cho không khác gì fake news và phải thiết lập một cơ chế mới để kiểm duyệt bài viết của các chính trị gia, điều chưa từng có trước đây.

Hôm thứ Năm ngày 9/4, Reuters báo cáo cho thấy việc phong tỏa ở các thành phố lớn nhất Brazil đã bắt đầu phát huy tác dụng làm chậm sự bùng phát của virus corona tại quốc gia này.

Đến nay, 1.057 người đã chết vì COVID-19 ở Brazil, với 19.638 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, theo số liệu chính thức mới nhất vào thứ Sáu.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây.

Vân Trần (theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h