Tổng thống Joe Biden: Nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng nhanh nhất trong 40 năm

Thứ ba, 11/05/2021 15:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nền kinh tế Mỹ có thể sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong 4 thập kỷ trong những tháng tới, mặc dù tốc độ tăng trưởng này có thể không xuyên suốt, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm thứ Hai (10/5).

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: USAToday

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: USAToday

Bài liên quan

"Các dự báo đã dự đoán rằng chúng ta sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong gần 40 năm trong những tháng tới và chúng tôi đang đi đúng hướng", ông Biden nói trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng có thể có những sóng gió phía trước, bằng chứng là tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại rõ rệt trong tháng Tư vừa qua khi so với tháng Ba.

Ông nói: "Chúng ta nên hiểu rằng kế hoạch kinh tế của chúng ta đang hoạt động. Tôi chưa bao giờ nói rằng việc đưa nền kinh tế ra khỏi hố sâu khủng hoảng hiện tại là một việc đơn giản", ông nói.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 6,4% trong quý đầu tiên của năm sau khi giảm tốc 3,5% vào năm 2020 do việc giãn cách xã hội vì COVID-19.

Hơn một năm sau đại dịch, khôi phục tăng trưởng việc làm là một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với các nhà hoạch định chính sách. Ví dụ, báo cáo việc làm tháng 4 cho thấy chỉ có 266.000 vị trí được tạo ra mặc dù dự báo sẽ có 1 triệu việc làm mới.

Cục Dự trữ Liên bang đã dự báo tăng trưởng kinh tế là 6,5% cho cả năm 2021, mặc dù họ cho biết họ không mong đợi tỷ lệ lao động đạt ngưỡng bão hoà, tương đương với việc tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp hơn 4%, trước năm 2023. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ở mức 6,1% vào tháng Tư.

Ông Biden cho biết chính quyền của ông cũng sẽ tăng cường thực thi các quy tắc lao động từ chối hỗ trợ tài chính cho những người từ chối công việc được cung cấp cho họ.

Hoàng Nam

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h