(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc" đối với Nga sau khi lực lượng quân sự của nước này tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine.
Biden cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và thông báo ông đang tập hợp sự lên án của quốc tế đối với Nga, bao gồm cả tại một cuộc họp đặc biệt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ông Biden cho biết: “Ngày mai, tôi sẽ gặp các nhà lãnh đạo của G7." Ông nói thêm, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine và người dân Ukraine, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
Trước đó, ông Biden đã lên án hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tổng thống Putin đã chọn một cuộc chiến được tính toán trước sẽ mang lại thiệt hại thảm khốc về người và của", Biden cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Tư.
"Một mình Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết và sự tàn phá mà cuộc tấn công này sẽ mang lại. Thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm", ông nói thêm.
Biden cho biết ông sẽ theo dõi tình hình từ Nhà Trắng trước khi gặp gỡ trực tuyến với những người đồng cấp từ Nhóm G7 vào đầu ngày thứ Năm.
Ông Biden cho biết Washington cũng sẽ phối hợp với các đồng minh NATO "để đảm bảo một phản ứng thống nhất, mạnh mẽ ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại liên minh."
Hôm thứ Tư, Washington đã tăng cường áp lực lên Putin bằng các lệnh trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ USD và các nhân viên công ty này.
Đức đã đóng băng các phê duyệt vào hôm thứ Ba đối với đường ống đã được xây dựng nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động, trong bối cảnh lo ngại rằng nó có thể cho phép Moscow vũ khí hóa nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.
(CLO) Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết giúp Ukraine xây dựng "lực lượng của tương lai" và nhắc lại rằng Mỹ dự định sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để cung cấp tài chính cho Ukraine tái thiết.