Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn của ông, Stephane Dujarric cho biết: "Đã đến lúc cho những hành động thiết thực".
Sau khi phía Bình Nhưỡng và Seoul đưa ra tuyên bố chung sau cuộc họp của hai nhà lãnh đạo, ông Guterres đã nói rằng LHQ sẵn sàng "trợ giúp nhiều hơn cả hai phía theo cách mà họ thấy hợp lý".
Các nước cũng đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ và hoan nghênh hai nước đạt được nhiều thỏa thuận chung trong cuộc gặp lần này.
Phát biểu với báo giới ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ thông qua cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng, hai miền Triều Tiên đã đạt được "điểm chung mới và quan trọng" về việc cải thiện quan hệ song phương, giảm leo thang quân sự và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hòa bình, thịnh vượng, hòa giải và hợp tác là nguyện vọng chung của người dân hai miền Triều Tiên cũng như người dân các nước láng giềng.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nhận định kết quả đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 là một bước đột phá quan trọng.
Ông Slutsky nói: "Nga luôn kêu gọi giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Hiện nay, cả Bình Nhưỡng và Seoul đều đang đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất là không ai được cản trở bước đi này để giành lợi thế chính trị."
Phát biểu họp báo ngày hôm qua, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: "Điều quan trọng nhất là các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong đó có cam kết của Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, sẽ được thực thi một cách toàn diện và nhanh chóng."
HV (Theo Reuters)