TP. Bà Rịa hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 31/05/2019 14:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 31/5/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chính thức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP. Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Lễ công bố Quyết định công nhận TP. Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Lễ công bố Quyết định công nhận TP. Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Theo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Bà Rịa giai đoạn 2011-2018, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn thành phố là 705,51 tỷ đồng, trong đó vốn DN 139,91 tỷ đồng, vốn huy động nhân dân đóng góp 58,69 tỷ đồng để xây dựng 42,19km đường giao thông, đầu tư trên 50km đường dây hạ thế, trung thế, cải tạo nâng cấp 23 tuyến/trạm biến áp, 100% xã có hệ thống thủy lợi, Trung tâm Văn hóa cộng đồng, chợ đạt chuẩn…

Các mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng (xã Long Phước) và Mẹ Võ Thị Huê (xã Hòa Long) vui mừng tham dự lễ

Các mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng (xã Long Phước) và Mẹ Võ Thị Huê (xã Hòa Long) vui mừng tham dự lễ

Đến nay, trên địa bàn các xã có 6 HTX nông nghiệp, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Mức thu nhập bình quân của người dân các xã Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng đạt 49 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo cả 3 xã đều đạt dưới 1%; tỷ lệ người dân có việc làm đạt 94%, tăng 7% so với trước khi xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng Cục Điều phối Nông thôn mới phát biểu tại lễ công bố

Ông Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng Cục Điều phối Nông thôn mới phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định công nhận TP. Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Điều phối Nông thôn mới – ông Trần Văn Môn biểu dương đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành TP. Bà Rịa trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có những cách làm sáng tạo, khơi dậy sức dân để về đích trước 1 năm so với Nghị quyết, tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Phó Cục trưởng Cục Điều phối Nông thôn mới yêu cầu các xã (Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng) sau khi đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, có sản phẩm hàng hóa chủ lực có sức cạnh tranh cao.

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Trình phát biểu tại lễ công bố

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Trình phát biểu tại lễ công bố

Cũng tại lễ, phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình cho biết, trong thời gian tới, TP. Bà Rịa tiếp tục chỉ đạo 3 xã triển khai xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị, phù hợp với cơ cấu kinh tế của thành phố trong quá trình CNH-HĐH để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho TP.Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho TP.Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Dịp này, có 9 tập thể, 6 hộ gia đình và 8 cá nhân của TP. Bà Rịa được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018.

Văn Do

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống