TP. HCM: 350 nhân viên y tế xuất quân tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19

Thứ bảy, 19/06/2021 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhân viên y tế này gồm 100 bác sĩ, 200 điều dưỡng và 50 người hỗ trợ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 trước khi tham gia chiến dịch tiêm ngừa vaccine lớn nhất lịch sử.

Ngày 19/6, tại Sân vận động Quân khu 7 (quận Tân Bình, TP. HCM) đã diễn ra Lễ xuất quân tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 thần tốc TP. HCM của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC.

Lễ xuất quân tham gia chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của VNVC

Lễ xuất quân tham gia chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của VNVC

Hơn 350 nhân viên y tế gồm 100 bác sĩ, 200 điều dưỡng và 50 nhân viên hỗ trợ thuộc 10 trung tâm tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Họ đã được tập huấn và trực tiếp tham gia chiến dịch tiêm chủng đợt 1 từ 8/3.

350 nhân viên của VNVC tham gia chiến dịch này đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

350 nhân viên của VNVC tham gia chiến dịch này đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19

350 nhân viên của VNVC tham gia chiến dịch này đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Thị Yến Nhi, Quản lý điều dưỡng vùng thuộc Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ bày tỏ: “Chúng tôi tự hào vì VNVC đã mang vaccine về nước, nay VNVC tiếp tục đóng góp sức người, sức của tham gia chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 thần tốc của thành phố. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêm chủng an toàn”.

Empty

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Cúc, Bác sĩ trưởng Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, tham gia chiến dịch lần này cũng có nhiều nguy cơ lây nhiễm vì hiện thành phố có nhiều ca F0 chưa rõ nguồn lây, các khu công nghiệp hay khu dân cư đều có nguy cơ cao.

"Tuy nhiên, tất cả bác sĩ và nhân viên VNVC may mắn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 nên chúng tôi khá yên tâm tham gia thực hiện nhiệm vụ”, bác sĩ Cúc nói.

Hiện VNVC đã đưa về Việt Nam 405.200 liều vaccine phòng Covid-19.

Hơn 5.000 nhân viên y tế sẽ tham gia chiến dịch tiêm ngừa vaccine lớn nhất lịch sử này

Hơn 5.000 nhân viên y tế sẽ tham gia chiến dịch tiêm ngừa vaccine lớn nhất lịch sử này

Trước đó, ngày 17/6, TP. HCM được Chính phủ phân bổ thêm 836.000 liều vắc xin AstraZeneca. Đây là đợt phân bổ thứ 4 và là đợt lớn nhất từ trước đến nay. Theo kế hoạch của Sở Y tế TP. HCM, hơn 5.000 nhân viên y tế thuộc 1.032 đội tiêm, từ 547 đơn vị tham gia chiến dịch tiêm ngừa vaccine lớn nhất lịch sử này.

Kỳ Hoa

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe