TP. HCM: Bệnh nhân thứ 91 mắc Covid-19 đã qua nguy kịch nhưng còn nặng

Thứ ba, 28/04/2020 18:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bệnh nhân thứ 91 nhiễm Covid-19 là phi công Hãng hàng không Vietnam Airlines, hiện dấu hiệu sinh tồn đã tạm ổn định, không sốt, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp lọc máu, tiên lượng còn nặng.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM, hiện có dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định, nhưng tiên lượng còn nặng

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tính đến 8 giờ sáng ngày 28/4/2020, tổng số người mắc Covid-19 trên địa bàn TP.HCM là 54 trường hợp. Trong đó có 51 trường hợp đã xuất viện.

Đáng chú ý, trong 3 người chưa khỏi bệnh thì có 2 trường hợp dương tính lại là bệnh nhân thứ 207 (xuất viện ngày 18/4) và bệnh nhân thứ 224 (xuất viện ngày 20/4), đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Riêng đối với bệnh nhân thứ 91 thì tình hình sức khỏe của người này hiện đã tạm ổn.

“Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM. Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp lọc máu, tiên lượng còn nặng”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho biết.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có phản ứng miễn dịch rất dữ dội, sốt cao liên tục từ khi mắc bệnh, cơ thể tiết ra chất chống viêm tấn công phổi, thận và các cơ quan khác. Bệnh nhân có diễn tiến ngày càng xấu, suy hô hấp tăng dần, các bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi, sau đó chuyển sang thở oxy mask (thở qua mặt nạ) và ngày 5/4 phải thở máy xâm lấn. Sáng ngày 6/4, bệnh nhân phải chạy máy ECMO.

Tính đến ngày 27/4/2020 còn phải theo dõi 96 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến ngày 27/4/2020 còn phải theo dõi 96 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đối với việc giám sát người về từ vùng có dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay, tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của Thành phố là 32 trường hợp gồm: Tại khu cách ly tập trung ở huyện Nhà Bè là 22 trường hợp và tại Trường Thiếu Sinh Quân Củ Chi (Khu C) là 10 trường hợp.

Ngoài ra, tính đến chiều 27/4/2020, tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 2.005 trường hợp, trong đó 1.993 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng. Như vậy, trong ngày 27/4/2020 vẫn còn 12 trường hợp đang được cách ly và nằm trong diện phải tiếp tục theo dõi.

Chưa hết, tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 27/4/2020 là 11.473 trường hợp, trong đó 11.377 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 27/4/2020 hiện còn đang theo dõi 96 trường hợp.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe