TP. HCM: Ca nhiễm covid-19 có dấu hiệu chững lại, nhưng không chủ quan

Thứ sáu, 04/06/2021 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các ca nhiễm covid-19 trên địa bàn TP. HCM đang có dấu hiệu chững lại, nhưng phải cảnh giác cao không được coi thường.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM. Ảnh: TTBC

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM. Ảnh: TTBC

Đó là báo cáo của cơ quan y tế tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP. HCM vào chiều 4/6.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM thống kê, cuối tháng 5 số ca nhiễm tại thành phố lên đến 50 ca, qua 1/6 còn 43 ca, 2/6 là 38 ca và hôm qua 3/6 còn 26 ca.

Với số liệu này, ông Bỉnh cho rằng: "Dịch đang có dấu hiệu chững lại và số ca đang giảm dần".

Theo Giám đốc Sở Y tế, đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ thành phố đã truy vết, khoanh vùng kịp thời.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh dự đoán, có thể trong thời gian tới số ca nhiễm sẽ tăng thêm vì có những ca F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng nay mới phát bệnh. Tuy nhiên những trường hợp này đều đã được cách ly từ đầu nên không còn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Từ thông tin báo cáo lạc quan của giám đốc Sở Y tế, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho rằng, việc số ca nhiễm giảm là tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, theo ông Đức, các sở ngành, quận huyện không thể coi thường mà vẫn phải cảnh giác cao.

"Chúng ta phải quyết liệt làm sao để sau 2 tuần sẽ đuổi kịp và vượt để chặn đứng dịch hoàn toàn, đó là mục tiêu của thành phố", PCT TP - Dương Anh Đức nói.

Theo thông tin, kể từ ngày 27/4 đến nay trên địa bàn TP. HCM ghi nhận 299 ca nhiễm, hiện đứng thứ 4 cả nước về số ca Covid-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Trong đó, ổ dịch Nhóm Truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp là lớn nhất với tổng có 293 trường hợp liên quan.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thành phố đã trải qua 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+ và Chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12.

uuuu_ed192c52

Chiều 4/6 có thêm 15 ca nhiễm

Theo thông tin, từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 4/6, trên địa bàn TP. HCM ghi nhận thêm 15 ca nghi nhiễm COVID-19 mới. Các quận huyện có ca nhiễm gồm: quận 7 (01), quận 11 (01), quận 12 (03), Gò Vấp (02), Tân Phú (04), Tân Bình (03), Hóc Môn (01).

Trong 15 trường hợp nghi nhiễm có 13 trường hợp liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục hưng đã được cách ly từ trước.

Có 01 trường hợp làm chung tòa nhà với BN4514, BN4583 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3. Trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 18/5.

01 trường hợp còn lại được phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện đang được điều tra, xác minh nguồn lây.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức