(CLO) Yếu về cơ sở vật chất, thiếu về nguồn nhân lực chất lượng là 2 vấn đề mà y tế cơ sở cần phải thay đổi để phù hợp hơn với tình hình hiện nay của TP. HCM.
Trong thời gian qua, y tế cơ sở đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 ở TP. HCM. Tuy nhiên nhiều bất cập đã bắt đầu bộc lộ và cần phải thay đổi để phát huy hiệu quả hơn trong tình hình mới hiện nay của TP. HCM.
Theo ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, những bất cập hiện nay một phần do thiếu cơ chế chính sách, một phần do chưa được quan tâm đúng mức nên hệ thống y tế cơ sở vừa yếu về mặt cơ sở vật chất, vừa thiếu về nguồn nhân lực.
Để tổ chức lại y tế cơ sở, UBND TP. HCM đã kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung Luật khám chữa bệnh. Trong đó ban hành quy định đổi mới cơ cấu tổ chức trạm y tế theo hướng không phân bố trạm y tế theo hệ thống hành chính phường, xã mà theo quy mô dân số khoảng 10.000 dân.
Để cải thiện nguồn nhân lực, cần có quy định thời gian thực hành và cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa phải có thời gian thực hành tại tuyến y tế cơ sở; bãi bỏ quy định phân tuyến chưa phù hợp…
Trước đó, PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã kiến nghị, cần linh động điều chỉnh quy định sao cho phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho bác sĩ mới ra trường làm việc tại y tế cơ sở. Qua đó, PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng cần thí điểm mô hình bác sĩ tăng cường y tế cơ sở tại các cơ sở không có giường bệnh cũng được xem là trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân, qua đó được xác nhận thời gian thực hành.
Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, mặc dù cũng trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân nhưng các tân bác sĩ mới ra trường được tăng cường cho y tế cơ sở - trạm y tế lưu động trên địa bàn TP. HCM vẫn không được xác nhận thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề do vướn quy định.
Cụ thể, theo quy định của Luật Khám chữa bệnh hiện nay, bác sĩ mới ra trường phải có thời gian thực hành tại cơ sở có giường bệnh để có thể xác nhận cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Vì vậy, sinh viên y khoa mới ra trường được điều động về tăng cường cho các trạm y tế lưu động, mà trạm y tế thì không có giường bệnh nên các sinh viên này sẽ không được cấp chứng chỉ thực hành theo quy định.
Liên quan đến việc đổi mới tổ chức y tế cơ sở, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức ngày 20/1, đại diện UBND TP. HCM cũng đã kiến nghị Bộ Y tế sớm trình Chính phủ ban hành các chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ nhân viên y tế cơ sở, chính sách thu hút nhân viên y tế làm việc tại các trạm y tế, trung tâm y tế, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, tạo niềm tin cho người dân, giảm áp lực cho y tế tuyến trên.
Đồng thời, điều chỉnh bổ sung, chức năng, nhiệm vụ kinh doanh dược để triển khai mô hình tủ thuốc, nhà thuốc tại trạm y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị của các trạm y tế phường, xã, thị trấn.
Đặc biệt, cho phép TP. HCM triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với phòng khám bác sĩ gia đình, chăm sóc điều trị tại nhà, khám chữa bệnh từ xa nhằm đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở.
(CLO) Ca mổ cấp cứu kéo dài 5 tiếng đồng hồ cùng sự cố gắng gấp rút của cả ekip phẫu thuật và gây mê sau đó là 15 ngày nằm hồi sức thở máy, giờ đây cháu đã có thể tỉnh táo hồi phục như một kỳ tích.
(CLO) Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM vừa ra mắt máy CT có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới hiện nay, giúp phát hiện sớm và rất nhanh đột quỵ, ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm.
(CLO) Vấn đề an toàn thực phẩm trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể diễn ra chỉ trong thời gian rất ngắn trở lại đây gần với hàng trăm người nhập viện. Thực trạng này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng mất an toàn an toàn thực phẩm... Đi tìm lời giải căn cốt cho bài toán an toàn thực phẩm lại một lần nữa lại được báo chí và dư luận nhắc tới. Báo Nhà báo và Công luận khởi đăng loạt bài viết xung quanh vấn đề này.