TP. HCM: Cháy nhà dân ở quân 11 khiến 8 người thiệt mạng

Thứ sáu, 07/05/2021 20:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đám cháy lớn xảy ra từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11 (TP. HCM) khiến 8 người bị kẹt cứng và tử vong sau đó. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP. HCM đã nhanh chóng có mặt xử lý thành công vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều nay 7/5, một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP. HCM. Căn nhà bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo ghi nhận, thời điểm cháy có nhiều người mắc kẹt trong căn nhà và 8 người đã tử vong. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Nhiều người cố gắng tìm cách cứu người mắc kẹt nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh, sức nóng tỏa ra nên đã không cứu được.

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm căn nhà. Ảnh: tuoitre.vn

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm căn nhà. Ảnh: tuoitre.vn

Một người dân gần đám cháy thông tin, khi thấy có người vẫy tay kêu cứu nhưng do ngọn lửa hừng hực nóng quá không vào được.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận 11) và Phòng cháy chữa cháy khu vực 1 thuộc Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP. HCM cùng nhiều đơn vị khác đã có mặt, đám cháy sau đó đã được dập tắt.

Thời điểm cháy, đám cháy gần vị trí một trường THCS giờ tan học nên khiến học sinh có phần hoảng loạn. Lực lượng chức năng địa phương và CSGT cũng có mặt phân luồng, ổn định giao thông.

Ảnh: plo.vn

Ảnh: plo.vn

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt xử lý đám cháy. Ảnh: tuoitre.vn

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt xử lý đám cháy. Ảnh: tuoitre.vn

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP. HCM và Thượng tá Đỗ văn Kháng, Phó trưởng Phòng PC07 cũng có mặt ở hiện trường vụ cháy để chỉ đạo.

Được biết, vụ cháy có 8 người thiệt mạng nhưng chưa thống kê cụ thể. Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà đang được điều tra, làm rõ. 

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống