TP. HCM: Chỉ còn một điểm phong tỏa do liên quan đến dịch Covid-19

Thứ hai, 22/02/2021 18:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi tiến hành tháo dỡ phong tỏa tại phường 15, quận Tân Bình (TP. HCM). Hiện chỉ còn một điểm phong tỏa trên đường Trần Văn Danh.

Gỡ phong tỏa tại phường 15, quận Tân Bình. Ảnh: HCDC.

Gỡ phong tỏa tại phường 15, quận Tân Bình. Ảnh: HCDC.

Chiều 22/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) vừa gỡ bỏ lệnh phong tỏa ở đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

Đến nay, TP. HCM chỉ còn một điểm phong tỏa phòng chống dịch tại lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình.

Bên cạnh đó, HCDC cho biết 11 ngày qua (từ ngày 11/2), TP. HCM không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng và tiếp tục triển khai tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp đến từ các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, các ổ dịch đang được theo dõi, giám sát.

Đến sáng cùng ngày, thành phố tiếp nhận 154.276 trường hợp khai báo y tế, trong số này có 256 người được chuyển đi cách ly tập trung, 23 người cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe.

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, đến nay đã có 8.211 trường hợp; trong đó, 8.055 mẫu âm tính, 156 người đang chờ kết quả.

Hôm 21/2, HCDC cho biết người dân, du khách từ Quảng Ninh tới TP. HCM không còn cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung.

Theo đó, tất cả trường hợp tới TP. HCM từ tỉnh Quảng Ninh được áp dụng biện pháp khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà 14 ngày.

Đại diện HCDC cho biết, hiện tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc việc giãn cách xã hội nên người từ tỉnh này tới TP. HCM không còn thuộc danh sách cần cách ly tập trung.

Hiện TP. HCM ghi nhận tổng cộng 36 ca mắc Covid-19 từ ngày 27/1. Trong đó, 35 trường hợp là nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất và người tiếp xúc gần.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe