TP. HCM: Chủ tàu vui mừng vì công nhân được lên tàu làm việc

Thứ năm, 24/06/2021 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sở GTVT TP. HCM cho phép các bến thủy nội địa phục vụ đưa đón công nhân (không vận chuyển hành khách công cộng), chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hoạt động bình thường.

Ngày 23/6, báo Nhà báo & Công luận có bài viết, "Hàng loạt tàu hàng xuất khẩu thả neo nằm chờ… công nhân!" phản ánh nội dung, Sở GTVT TP. HCM ban hành thông báo số 6346/TB-SGTVT về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn TP. HCM nhằm siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. HCM.

Nhiều tàu hàng neo đậu trên sông phải dừng hoạt động vì văn bản tạm dừng vận chuyển hành khách trước đó của Sở GTVT.

Nhiều tàu hàng neo đậu trên sông phải dừng hoạt động vì văn bản tạm dừng vận chuyển hành khách trước đó của Sở GTVT.

Trong thông báo 6346, có nội dung tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận tải hành khách. Chỉ cho phép, bến phà Cát Lái, Bình Khánh, Cần Giờ - Cần Giuộc và các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận tải hành khách Cần Thạnh - Thạnh An, Cần Thạnh - Thiêng Liêng, Phú Xuân - Phước Khánh được hoạt động. 

Thông báo 6346 đã làm nhiều chủ tàu, chủ hàng lẫn người thực thi có ý kiến về những bất cập trong nội dung văn bản vì làm thiệt hại kinh tế nhiều tỷ đồng, lẫn mất uy tín với bạn hàng quốc tế.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, nhiều chủ tàu, chủ hàng cùng cán bộ người thực thi mệnh lệnh đã hồi đáp. 

Anh N.V.T vui vẻ nói: "Chúng tôi cám ơn báo Nhà báo & Công luận đã có phản ánh kịp thời. Bên Cảng vụ vừa thông báo với chúng tôi là Sở GTVT đã cho phép tàu thuyền chở công nhân ra tàu làm việc. Ngày mai chúng tôi sẽ tập hợp công nhân để triển khai công việc". 

"Chỉ mới mấy ngày tạm dừng, tàu chúng tôi nhỏ nhưng đã bị thiệt hại khoảng 500 triệu đồng", anh N.V.T chia sẻ. 

Kiểm soát viên tại một bến thuỷ nội địa cũng thông báo: "Chúng tôi vừa nhận được văn bản của Sở GTVT, chúng tôi lập tức triển khai cho phép tàu thuyền chở công nhân ra tàu hàng làm việc". 

Cùng lúc đó, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP. HCM gửi cho PV văn bản số 6457/SGTVT-QLĐT ngày 23/6/2021 cùng lời nhắn: "Tôi đã kiểm tra, hiện nay không còn vướng mắc gì. Nếu doanh nghiệp nào phản ánh, nhờ anh  (PV) nói họ trực tiếp liên hệ với tôi để kịp thời xem xét, giải quyết". 

Văn bản 6457 có nội dung, đối với các bến thủy nội địa phục vụ đưa đón công nhân (không vận chuyển hành khách công cộng), chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất vẫn hoạt động bình thường.

Văn bản xác nhận, các bến thủy nội địa phục vụ đưa đón công nhân (không vận chuyển hành khách công cộng), chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất vẫn hoạt động bình thường.

Văn bản xác nhận, các bến thủy nội địa phục vụ đưa đón công nhân (không vận chuyển hành khách công cộng), chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất vẫn hoạt động bình thường.

Hoạt động của các bến thủy nội địa nêu trên phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. HCM.

Lưu ý, phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chở của phương tiện, tất cả người trên phương tiện phải đeo khẩu trang và khai báo y tế bắt buộc theo quy định.

Sở GTVT giao Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố thực thi công tác cảng vụ theo hướng dẫn trên và tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp