(CLO) Liên tiếp giữ vững "vùng xanh" trong 3 tuần liên tục, cho thấy công tác kiểm soát dịch của TP. HCM đã đạt hiệu quả tích cực.
Sáng 22/1, TP. HCM công bố cấp độ dịch trên toàn thành phố ở cấp độ 1- thuộc "vùng xanh". Đây là 3 tuần liên tiếp cấp độ dịch của TP. HCM ở cấp độ 1, mức độ bình thường mới.
Chia sẻ kinh nghiệm
Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, trước đây quận Bình Tân là "điểm nóng" về lây nhiễm cộng đồng. Đến tháng 12/2021, tình hình chuyển biến khả quan, số ca mắc mới giảm, số ca bệnh nặng, ca tử vong cũng giảm sâu. Hiện nay quận được công nhận là "vùng xanh".
Để đạt được kết quả khả quan, bà Dung cho rằng, quận đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch một cách đồng bộ, quyết liệt; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine; củng cố hệ thống chăm sóc, điều trị F0 tại nhà; huy động các bệnh viện tư, phòng khám tư tham gia công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là tuyên truyền cho người dân về ý thức phòng chống dịch.
Đến nay, dù tình hình dịch đã được kiểm soát nhưng quận Bình Tân vẫn duy trì các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, hỗ trợ kịp thời các gói thuốc điều trị cho F0 tại nhà. Mỗi phường cũng chuẩn bị 1-2 xe cấp cứu, sẵn sàng vận chuyển các ca bệnh nặng cần chuyển viện. Quận cũng phấn đấu hoàn thành tiêm vaccine mũi 3 trong quý 1, tổ chức đội tiêm tận nhà cho người lớn tuổi, người có bệnh nền...
Cũng như quận Bình Tân, đến nay quận Gò Vấp cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, nhiều tuần quận đạt cấp độ 1. Chia sẻ giải pháp, ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp khẳng định, đây là kết quả từ sự ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.
Theo ông Dũng, quận luôn tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, TP, sự hỗ trợ của các sở ban, ngành, TP giúp địa phương làm tốt nhiệm vụ của mình; Ban chỉ đạo quận sâu sát, nắm bắt tình hình, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, huy động lực lượng tối đa tham gia vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin, xét nghiệm, khoanh vùng đúng trọng tâm, trọng điểm… Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân.
Về thông tin ca nhiễm biến chủng Omicron cư trú trên địa bàn quận Gò Vấp, ông Dũng cũng cho hay, người này cư trú trên địa bàn quận nhưng trong 10 ngày qua, sau khi đón người nhập cảnh về nước thì ở quận Bình Thạnh nên không tiếp xúc với ai ở quận Gò Vấp. Hiện quận đang tiếp tục theo dõi.
Chủ động ứng phó
Liên quan đến biến chủng Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP. HCM thông tin, TP. HCM đã phát hiện 68 ca nhiễm Omicron, trong đó 65 ca nhập cảnh, 3 ca cộng đồng.
Đại diện Sở Y tế cho biết các cơ quan chức năng đã làm tròn chức trách trong phát hiện sớm ca nghi ngờ mắc. Thời gian tới, TP. HCM tiếp tục thực hiện hoạt động phòng, chống dịch đã kích hoạt; truy vết khoanh vùng dập dịch với trường hợp nhiễm mới.
Theo bà Mai, trước khi phát hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron, UBND TP. HCM đã ban hành kế hoạch ứng phó theo từng kịch bản với quy trình kiểm soát rất chặt chẽ đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu cả đường biển và đường hàng không.
Đại diện Sở Y tế TP. HCM cũng cho hay, ngành y tế tiếp tục rà soát, sàng lọc đối tượng có nguy cơ và khi nghi ngờ thì giải mã trình tự gene để phát hiện sớm. Với trường hợp cho kết quả giải trình tự gene là chủng Omicron sẽ được chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 để cách ly, điều trị. Với sự chuẩn bị trước nên những ngày qua ngành y tế Thành phố đã xử lý các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron với tâm thế chủ động.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, công tác phòng chống dịch của TP. HCM vẫn được duy trì, tăng cường, đặc biệt là trong dịp lễ hội.
Kết quả tích cực
Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM cho rằng, trong những tuần gần đây, các chỉ số quan trọng trong công tác phòng chống dịch bao gồm số ca mắc mới, số ca nhập viện, số ca tử vong đều giảm sâu, cho thấy công tác kiểm soát dịch của thành phố đã đạt được hiệu quả tích cực.
Cụ thể, tổng số ca mắc mới từ ngày 14 đến 20/1 là 1.802 ca; số ca mắc mới trong cộng đồng/ 10.000 người/ tuần của TP. HCM là 27 ca. Mỗi ngày số ca nhập viện ít hơn số ca xuất viện. Đặc biệt, số ca tử vong giảm, có ngày chỉ còn một con số.
Hiện cấp độ dịch toàn thành phố thuộc "vùng xanh" - ở cấp độ dịch 1. Đối với địa phương, có 276/312 phường, xã, thị trấn đạt cấp độ 1 và 36/312 địa phương ở cấp độ 2.
Theo ông Hải, sau khi tình hình dịch bệnh tại TP. HCM cơ bản được kiểm soát, TP. HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế. "Điều này được sự đánh giá rất cao của các cơ quan trung ương", ông Hải cho biết.
(CLO) Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết ngay sau Tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động lên phương án đảm bảo điện cho các chuỗi các sự kiện nhân Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
(CLO) Thời gian qua, Phú Thọ được xem là một trong các đơn vị làm tốt công tác quản lý và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng thuộc tỉnh quản lý. Các doanh nghiệp có mỏ khai thác thuộc địa phận Phú Thọ được giám sát chặt chẽ, qua đó đến thời điểm hiện tại, tình hình khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ quản lý ổn định và không xảy ra tình trạng khai thác trái phép.