TP. HCM: Đình chỉ nhóm bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên trong trường học

Thứ sáu, 02/04/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đã có 4 bảo vệ dân phố có liên quan vụ đánh dã man 2 thiếu niên ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10, TP. HCM) bị đình chì công tác. Hiện cơ quan điều tra công an quận 10 đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc gây nhiều bức xúc trong dư luận mấy ngày qua.

Phó chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải thông tin về vụ việc sáng 2/4/2021

Phó chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải thông tin về vụ việc sáng 2/4/2021

TP. HCM: Cộng đồng mạng bức xúc với clip 2 thiếu niên bị đánh dã man trong trường học

Vụ 2 thiếu niên bị đánh dã man trong trường học: Đó là hành vi côn đồ, nếu cần thiết thì bắt tạm giam

Ngày 2/4/2021, UBND quận 10 và Công an quận 10 đã chính thức có buổi tiếp xúc, thông tin về vụ bảo vệ dân phố phường 14, quận 10 "tra khẩu" dã man 2 thiếu niên trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố với các cơ quan báo chí.

Tại buổi tiếp xúc, Phó chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải thông tin, vào khoảng 23h ngày 31/3/2021, qua camera, nhân viên bảo vệ Trường THCS Nguyễn Văn Tố phát hiện hai thiếu niên leo rào vào trường nên đã tri hô. Nghe tiếng tri hô, tổ bảo vệ dân phố trên địa bàn gồm 4 thành viên đang đi tuần tra liền chạy đến hỗ trợ bắt giữ hai thiếu niên này đưa vào phòng giám thị trường để tra hỏi động cơ vào trường.

Qua tra hỏi, hai thiếu niên này đã thừa nhận nhiều lần leo hàng rào vào trường lấy trộm vợt cầu lông, máy tính casio, giày...

Sau đó tổ bảo vệ dân phố đã đưa 2 thiếu niên về Công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định. Tuy nhiên thấy 2 thiếu niên này còn nhỏ, hiểu biết có giới hạn nên cả nhà trường và công an thống nhất giao 2 thiếu niên về cho gia đình, không xử lý hình sự.

Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc trước màng

Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc trước màng "tra khẩu" dã man của nhóm bảo vệ dân phố ngay trong môi trường mà con em họ đang theo học.

Sau đó một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh hai thiếu niên liên tục bị lực lượng bảo vệ dân phố đấm, đá, tát vào mặt tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Theo đó, UBND quận 10 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh từ camera ghi hình tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Đồng thời trước mắt cử một tổ công tác đến thăm hỏi, động viên 2 thiếu niên và gia đình.

Phó chủ tịch UBND quận 10 - Bùi Thế Hải cho biết, người đàn ông mặc trang phục bảo vệ dân phố đánh đấm dã man 2 thiếu niên trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua được xác định là ông Trần Quốc Hùng - tổ viên tổ dân phố phường 14.

Hiện ông Hùng và 3 tổ viên tổ dân phố khác có mặt tại hiện trường đang bị đình chỉ công tác và giải trình vụ việc.

Ngoài ra, các bảo vệ của trường cũng phải giải trình vấn đề vì sao có mặt lúc 2 thiếu niên bị đánh dã man mà không can thiệp, ngăn cản.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố nơi xảy ra vụ việc

Trường THCS Nguyễn Văn Tố nơi xảy ra vụ việc

Về phía nhà trường, mặc dù tại thời điểm xảy vụ việc không có cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên lãnh đạo nhà trường không thể không có trách nhiệm. Vì vậy, UBND quận 10 cũng đã yêu cầu lãnh đạo của nhà trường phải giải trình về sự việc xảy ra tại trường.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT TP. HCM cũng đã yêu cầu lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Tố và Phòng GD-ĐT Quận 10 báo cáo nhanh vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh đập dã man trong trường này.

Trọng Hiếu

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục