TP. HCM: Dừng cách ly tập trung người đến từ địa phương khác

Thứ năm, 01/04/2021 22:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 1/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) thông báo gỡ quy định cách ly tập trung với người ở Hải Dương vào địa bàn thành phố.

Cụ thể, bắt đầu từ chiều 1/4, người đến từ Hải Dương không cần cách ly tập trung khi đến TP. HCM, do địa phương này kết thúc giãn cách xã hội.

Trước đó, TP. HCM áp dụng cách ly tập trung người từ hai địa phương ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, gồm: thôn Nội Hợp (xã Lê Ninh) và Khu dân cư Thượng Chiều (phường Tân Dân).

Như vậy, hiện TP. HCM không còn cách ly tập trung người từ các tỉnh, thành trong cả nước đến thành phố.

TP. HCM không còn cách ly tập tập trung người đến từ địa phương khác. Ảnh: TL

TP. HCM không còn cách ly tập tập trung người đến từ địa phương khác. Ảnh: TL

Theo HCDC, hiện TP. HCM đang giám sát người ở/đến từ đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) và người từ đường D35, khu phố 4, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An (Bình Dương).

HCDC yêu cầu người đến TP. HCM từ hai địa phương này, trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời đi, phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Hai địa phương trên ghi nhận ca mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố ngày 26/3. Trong đó, BN 2.582 nhập cảnh trái phép bằng tàu cá từ Phú Quốc về TP. HCM ngày 22/3.

BN 2.585 tại Bình Dương, là nam, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài ngày 23/3.

Hiện thành phố áp dụng cách ly tập trung trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân Covid-19, cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc, xét nghiệm 4 lần.

Ngành y tế TP. HCM đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho các nhóm ưu tiên. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định.

TP. HCM tiếp tục cách ly người nhập cảnh theo quy định, giám sát các hoạt động cách ly y tế, giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại thành phố.

Tính đến ngày 1/4, TP. HCM ghi nhận 220 ca mắc Covid-19, trong đó 211 người khỏi bệnh, 9 người đang điều trị.

PV

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe