TP. HCM: Hình ảnh ngày đầu quân đội tham gia siết chặt giãn cách "ai ở đâu ở đó"

Thứ hai, 23/08/2021 11:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng công an, CSGT và các chiến sĩ bộ đội phối hợp kiểm soát chặt chẽ người dân ra đường trong ngày đầu siết chặt giãn cách xã hội tại TP. HCM.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 23/8, lực lượng quận đội đã thắt chặt kiểm tra người dân lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở TP. HCM.

Mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, CSGT còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân.

Lượng phương tiện lưu thông ở một số tuyến đường vẫn khá đông vào sáng đầu tuần

Lượng phương tiện lưu thông ở một số tuyến đường vẫn khá đông vào sáng đầu tuần

Ghi nhận lúc 6h30 tại đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TP. HCM khá đông đúc phương tiện di chuyển trong sáng đầu tuần. Người ra đường hầu hết là nhân viên y tế, công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch...

Mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, CSGT còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân

Mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, CSGT còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân

Tuy không nhộn nhịp như những ngày trước, song lượng phương tiện lưu thông ở một số tuyến đường vẫn khá đông.

Người không thuộc trong 16 nhóm đối tượng được ra đường hoặc không mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đều sẽ bị từ chối khi đi qua chốt kiểm soát dịch.

Người không thuộc trong 16 nhóm đối tượng được ra đường hoặc không mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đều sẽ bị từ chối khi đi qua chốt kiểm soát dịch

Người không thuộc trong 16 nhóm đối tượng được ra đường hoặc không mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đều sẽ bị từ chối khi đi qua chốt kiểm soát dịch

Nhiều người chỉ có thẻ của cơ quan mà không có bất cứ giấy tờ được phép lưu thông nào khác đều bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe.

Một số người khác nêu lý do ra ngoài để tiêm vaccine, nhưng chỉ có tin nhắn báo lịch tiêm mà không có giấy hẹn cũng bị lực lượng chức năng chặn lại, không cho qua chốt.

Nhiều người chỉ có thẻ của cơ quan mà không có bất cứ giấy tờ được phép lưu thông

Nhiều người chỉ có thẻ của cơ quan mà không có bất cứ giấy tờ được phép lưu thông

Sau khi ghi nhận hơn 176.000 ca nhiễm Covid-19, tính đến tối 22/8, TP. HCM thực hiện giãn cách triệt để trong hai tuần từ 23/8 đến 6/9.

Người dân được yêu cầu không ra đường, không mua hàng trực tiếp. Lực lượng địa phương, quân đội sẽ "đi chợ hộ" cho người dân với tần suất một lần một tuần. Trường hợp khó khăn sẽ được cấp phát túi an sinh miễn phí, đảm bảo không bỏ sót.

Lực lượng chức năng thắt chặt kiểm tra giấy tờ của người dân qua chốt

Lực lượng chức năng thắt chặt kiểm tra giấy tờ của người dân qua chốt

Bộ Quốc phòng dự kiến huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 tham gia chống dịch. Đồng thời, hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế; 30 xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc sẽ được điều động vào TP. HCM tham gia xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Lực lượng quân đội hỗ trợ TP. HCM trong đợt siết chặt giãn cách

Lực lượng quân đội hỗ trợ TP. HCM trong đợt siết chặt giãn cách

Báo Công luận
Một số người đi tiêm vaccine nhưng chi có tin nhắn mà không có giấy hẹn cũng bị yêu cầu quay đầu xe

Một số người đi tiêm vaccine nhưng chi có tin nhắn mà không có giấy hẹn cũng bị yêu cầu quay đầu xe

Báo Công luận
Một chiến sĩ bộ đội tham gia phòng chống dịch ở TP. HCM

Một chiến sĩ bộ đội tham gia phòng chống dịch ở TP. HCM

Báo Công luận
Thưa thớt phương tiện lưu thông qua cầu Bình Lợi (TP. Thủ Đức)

Thưa thớt phương tiện lưu thông qua cầu Bình Lợi (TP. Thủ Đức)

Đối tượng được ra đường ở TP. HCM từ 23/8 gồm:

1. Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc; người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính như ngân hàng, chứng khoán.

2. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn TP. HCM; người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Tân Cảng Cát Lái.

3. Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối hoạt động trong địa bàn 1 quận/huyện từ 6 - 18h; nhân viên phục vụ hệ thống phân phối, nhân viên điện lực; nhân viên làm việc liên quan xuất, nhập khẩu.

4. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn TP. HCM; các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư.

5. Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19, người cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo trì trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

6. Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao; nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất.

7. Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ trực thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM; lực lượng hỗ trợ, cứu trực thuộc Thành Đoàn; lực lượng hỗ trợ, cứu trực thuộc hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

8. Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí; lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính Nhà nước.

9. Dịch vụ công chứng.

10. Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ…

11. Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ; nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và các lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, xã trưng dụng; nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, xuất ăn, thiết bị y tế; nhân viên các ngành phục vụ xăng dầu, gas; nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở xuất ăn công nghiệp; lực lượng cung ứng dịch vụ công ích; xây dụng, bảo trì công trình, trang thiết bị; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống Covid-19 bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá; các lực lượng khác của ngành y tế.

12. Người dân đi tiêm ngừa vaccine Covid-19; tổ Covid-19 cộng đồng; cấp cứu, khám, chữa bệnh định kỳ, người dân về quê theo kế hoạch; các lực lượng thu gom rác dân lập.

13. Người đi chợ thay.

14. Công tác kiểm dịch động, thực vật.

15. Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng).

16. Nhân viên cơ sở lưu trú phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế… do Sở Du lịch quản lý.

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống