TP. HCM

TP. HCM: Hướng dẫn người dân đi mua thuốc, khám bệnh, di chuyển trong thời gian tăng cường giãn cách

Thứ hai, 23/08/2021 20:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 23/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. HCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Các thông tin về việc mua thuốc, khám bệnh; di chuyển ra sân bay;... trong thời gian tăng cường giãn cách đều được giải đáp.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê và ông Phạm Đức Hải chủ trì thông tin buổi họp báo.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê và ông Phạm Đức Hải chủ trì thông tin buổi họp báo.

Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận gần 176.000 ca nhiễm và bước vào ngày đầu tiên thực hiện siết chặt giãn cách với nguyên tắc "ai ở đâu yên đó".

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. HCM, số phương tiện lưu thông trên đường tính từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 23/8 giảm 85% so với cùng thời gian của ngày 22/8.

F0 sẽ tăng

Về số ca nhiễm trong những ngày tới, ông Phạm Đức Hải cho biết, dự báo số ca F0 sẽ tăng do thành phố lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân. 

Theo kế hoạch ngày 15/8, chính quyền thành phố dự kiến lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân tại "vùng xanh và vàng" (an toàn và ít nguy cơ); còn "vùng đỏ và cam" (nguy cơ cao và rất cao) chỉ lấy mẫu ở khu vực phong tỏa.

Mua thuốc, khám bệnh như thế nào?

Vấn đề "người dân đi mua thuốc trong thời gian siết chặt giãn cách như thế nào?", ông Phạm Đức Hải cho biết, thời gian này người dân không đi mua trực tiếp mà phải nhờ Tổ công tác đặc biệt mua hộ.

Về việc người dân khi bị bệnh thông thường (không phải Covid-19) có nhu cầu đến bệnh viện sẽ liên hệ hai hãng taxi Vinasun và Mai Linh.

Có 500 xe taxi hoạt động phục vụ nhu cầu đi bệnh viện của người dân.

Có 500 xe taxi hoạt động phục vụ nhu cầu đi bệnh viện của người dân.

Thành phố cho phép 500 xe của 2 hãng này hoạt động phục vụ nhu cầu đi bệnh viện của người dân. Trường hợp bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng sẽ có 260 xe của Phương Trang cải tiến, phân bổ về cho 22 quận, huyện.

Di chuyển ra sân bay ra sao?

Khi người dân có nhu cầu đi sân bay để ra nước ngoài? ông Hải cho biết, người đi phải có hộ chiếu, visa, vé máy bay, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính, còn hiệu lực.

Người ra sân bay phải bảo đảm một người đi một xe, trừ trường hợp nhiều người chung nhà, bay cùng một chuyến.

500 người lang thang, cơ nhỡ sẽ được hỗ trợ thế nào?

Liên quan đến việc tiếp nhận ban đầu những người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP. HCM thông tin đơn vị đã chuẩn bị 2 cơ sở trực thuộc để làm nơi tiếp nhận ban đầu những người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP.

Toàn TP. có khoảng 500 đối tượng lang thang, cơ nhỡ.

Toàn TP. có khoảng 500 đối tượng lang thang, cơ nhỡ.

"Dự kiến, có khoảng 500 người thuộc nhóm người ăn xin, lang thang, sinh sống ở nơi công cộng trên địa bàn TP. HCM sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa vào cơ sở xã hội", Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP. HCM cho hay.

Liên quan đến các đối tượng lang thang cơ nhỡ, trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Q.4, TP. HCM vào sáng ngày 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đề nghị công an tuần tra, phát hiện và đưa người lang thang, cơ nhỡ ở TP. HCM vào các cơ sở thu dung do quân đội quản lý; đồng thời xét nghiệm, phân loại để chăm sóc.

Lực lượng quân đội và chính quyền địa phương sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Lực lượng quân đội và chính quyền địa phương sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Về việc người dân có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ nhu yếu phẩm, có thể liên hệ với Trung tâm an sinh tại địa phương cấp xã/phường hoặc cấp quận/huyện mà mình cư trú để được hỗ trợ kịp thời.

Số điện thoại liên hệ của các đầu mối trung tâm an sinh này được cập nhật, đăng tải trên website của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM.

Tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị ngành y tế TP. HCM yêu cầu các xe cứu thương tạm dừng việc hú còi cả ngày và đêm.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe