TP. HCM: Mở đợt cao điểm, xử lý nghiêm nhà hàng vi phạm về tiếng ồn

Thứ sáu, 12/03/2021 14:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, TP sẽ xử lý nghiêm chỉnh những trường hợp nhà hàng không có chức năng ca hát nhưng vi phạm về tiếng ồn.

Trao đổi với báo chí, ngày 12/3, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan cho biết trong đợt cao điểm xử lý vi phạm tiếng ồn dự kiến bắt đầu vào tuần tới, cơ quan chức năng sẽ rà soát, hoàn thiện vấn đề pháp lý liên quan tới hành vi gây ồn trong khu đô thị.

Đặc biệt, thành phố sẽ xử lý nghiêm những nhà hàng không có chức năng ca hát nhưng vi phạm.

Ông Võ Văn Hoan cho biết, các quận, huyện, phường, xã sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý những điểm nóng về vi phạm tiếng ồn do mình phụ trách. Khi công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, việc vi phạm về tiếng ồn sẽ được hạn chế tới mức tối thiểu. 

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, TP sẽ xử lý nghiêm chỉnh những trường hợp nhà hàng không có chức năng ca hát nhưng vi phạm về tiếng ồn. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, TP sẽ xử lý nghiêm chỉnh những trường hợp nhà hàng không có chức năng ca hát nhưng vi phạm về tiếng ồn. Ảnh: TL

Phó chủ tịch UBND TP. HCM thông tin thêm quan điểm của TP là áp dụng biện pháp nhắc nhở đối với những trường hợp người dân ca hát, gây tiếng ồn, cộng đồng dân cư sẽ bàn bạc nội bộ do ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Ngoài ra, TP đang hoàn thiện văn bản về việc thực hiện đợt cao điểm xử lý vấn nạn vi phạm quy định về tiếng ồn trên địa bàn. Sau khi văn bản được ban hành, các lực lượng chức năng tại TP. HCM sẽ chính thức ra quân thực hiện trong tuần tới.

Ông Võ Văn Hoan chia sẻ thêm, dự kiến trong thứ 2 tuần tới, văn bản được ban hành. Thời gian qua, sau khi báo đài phản ánh tình trạng này, tôi thấy vấn nạn hát karaoke gây ồn trong khu dân cư trên địa bàn đã giảm đi rõ rệt.

Tại buổi họp về xử lý ô nhiễm tiếng ồn diễn ra ngày 9/3, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan cho biết lãnh đạo TP thống nhất chủ trương mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm, có thể gọi là "vấn đề tiếng ồn và hành động của chúng ta". TP sẽ xử lý triệt để, mục tiêu đến cuối năm không còn tình trạng này.

Theo đó, TP sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ nay đến tháng 5/2021. Nhiệm vụ là tập trung tuyên truyền, vận động người dân cam kết, kiểm tra, nhắc nhở, biên tập lại tài liệu về ô nhiễm tiếng ồn để phổ biến cho người dân. Giai đoạn này chưa xử lý vi phạm hành chính.

PV

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống