TP. HCM: Người đàn ông 63 tuổi ở Gò Vấp nghi dương tính với Covid-19

Thứ năm, 20/05/2021 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 20/5, thông tin từ đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp xác nhận một người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở quận này xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19.

Tối ngày 20/5, thông tin từ đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp xác nhận một người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở quận này xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19. Ảnh: minh họa

Tối ngày 20/5, thông tin từ đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp xác nhận một người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở quận này xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19. Ảnh: minh họa

Tối 20/5, trao đổi với báo chí, TS.BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, TP. HCM cho biết ngành y tế đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lệnh phong tỏa đối với một địa điểm tai phường 8, quận Gò Vấp do có ca bệnh dương tính với Covid-19. 

Bác sĩ Hoà nói ông mới nhận thông tin và đang tổ chức khoanh vùng để tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, các bước điều tra dịch tễ sẽ được gấp rút triển khai và thông tin sau.

Hiện vẫn chưa xác định trường hợp trên có liên quan đến 2 ca bệnh đã được xác định vào ngày 18/5 và 3 ca bệnh mới được xác định trong ngày 20/5 hay không.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm vào chiều ngày 20/5 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM thông báo cho y tế địa phương khẳng định, bệnh nhân đã dương tính với Covid-19. 

Hiện, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đang khẩn trương khoanh vùng xử lý dịch tễ liên quan đến một trường hợp trên.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe