TP. HCM: Người phụ nữ bị phạt 2 triệu đồng vì quên đeo khẩu trang trong thang máy

Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi bảo vệ tại một chung cư ở quận Bình Tân (TP. HCM) nhắc nhở đeo khẩu trang thì một người phụ nữ không chấp hành. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính phạt người phụ nữ này số tiền 2 triệu đồng.

Ngày 15/5, vị đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP. HCM) cho biết, Công an phường Bình Hưng Hòa B và tổ kiểm tra, xử lý công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà P.T.G. (36 tuổi) số tiền 2 triệu đồng.

Cụ thể, bà G. vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Người phụ nữ xảy ra xô xát với bảo vệ chung cư. Ảnh: tuoitre.vn

Người phụ nữ xảy ra xô xát với bảo vệ chung cư. Ảnh: tuoitre.vn

Trước đó vào tối ngày 13/5, bà G. đi vào thang máy trong chung cư Green Hills (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để lên căn hộ nhưng không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Lúc này, nhân viên bảo vệ nhắc nhở bà G. nên giữa hai bên xảy ra xô xát. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và có sự chứng kiến của nhiều cư dân.

Sau khi clip vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, UBND, Công an và tổ kiểm tra, xử lý công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) đã mời các bên liên quan lên làm việc.

Ngoài phạt tiền, Công an phường Bình Hưng Hòa B còn yêu cầu bà G. làm cam kết không tái phạm về hành vi gây rối an ninh trật tự.

PV

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống