TP. HCM: Nhiều người xếp hàng, chờ cả tiếng để mua bánh Trung thu

Thứ năm, 16/09/2021 12:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiếm có tiệm bánh mở bán trực tiếp trong mùa Trung thu năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khó khăn về nguyên vật liệu và nhân công, giá bánh có tăng đôi chút nhưng vẫn ở mức "chấp nhận được".

Gần một tuần trước Tết Trung thu, nhiều người dân xếp hàng trước tiệm bánh Như Lan, nằm trên đường Hai Bà Trưng và đường Hàm Nghi (quận 1, TP. HCM) để mua bánh. Đây là tiệm bánh truyền thống hơn 50 tuổi nổi tiếng ở TP. HCM.

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 1

Người dân xếp hàng chờ cả tiếng để mua bánh Trung thu

Bài liên quan

Để đảm bảo giãn cách, trước cửa tiệm đặt hàng rào bằng rổ nhựa rộng hơn một mét. Tiệm phát cho người mua danh sách kèm bảng giá các loại bánh để lựa chọn, đăng ký số lượng vào giấy.

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 2

Để đảm bảo giãn cách, trước cửa tiệm đặt hàng rào bằng rổ nhựa rộng hơn một mét

Đại diện cửa hàng cho biết người mua bánh Trung thu bắt đầu tăng dần từ 10 ngày nay. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiệm gặp khó khăn về nguyên vật liệu và nhân công.

Tuy vậy, cửa hàng vẫn làm khá đa dạng các loại nhân bánh như yến sào vi cá, thập cẩm, dừa sầu riêng... với giá từ 85.000 đến 265.000 đồng/cái.

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 3

Tiệm phát cho người mua danh sách kèm bảng giá các loại bánh để lựa chọn, đăng ký số lượng vào giấy

Hầu hết người đi mua đều là lực lượng chức năng, công an, bộ đội, nhân viên y tế, người đi mua hộ.

"Tôi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được 4 hộp cho công ty. Giá cả có mắc hơn đôi chút nhưng chấp nhận được", một khách hàng cho biết.

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 4

Hầu hết người đi mua đều là lực lượng chức năng, công an, bộ đội, nhân viên y tế, người đi mua hộ

Nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng chen lấn, tụ tập đông người, lực lượng cảnh sát cơ động túc trực hỗ trợ tiệm bánh, nhắc nhở mọi người xếp hàng, giữ khoảng cách. 

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 5

Giá bánh năm nay có tăng đôi chút nhưng vẫn ở mức chấp nhận được

Tiệm bánh Như Lan là tiệm bánh Trung thu hiếm hoi mở cửa bán trực tiếp trong mùa Tết Trung thu năm nay sau khi hàng quán ở TP. HCM được bán mang đi trở lại từ ngày 9/9. Trong khi đó, nhiều tuyến đường từng là “thiên đường bánh” như Cách Mạng Tháng 8 (ở quận 1 và quận 3), Nguyễn Tri Phương, Thành Thái (ở quận 10)… đều không có gian hàng bánh Trung thu nào xuất hiện.

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 6

Lực lượng cảnh sát cơ động túc trực hỗ trợ tiệm bánh, nhắc nhở mọi người xếp hàng, giữ khoảng cách

Trước đó, tiệm bánh Như Lan còn phục vụ thực phẩm chế biến sẵn cho lực lượng công an, bộ đội, cán bộ y tế tuyến đầu.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 7

Như Lan là tiệm bánh truyền thống hơn 50 tuổi nổi tiếng ở TP. HCM

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 8

Giá bánh dao động từ 85.000 đến 265.000 đồng/cái

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 9

Cửa hàng làm khá đa dạng các loại nhân bánh như yến sào vi cá, thập cẩm, dừa sầu riêng...

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 10

Đây là tiệm bánh hiếm hoi mở cửa bán trực tiếp trong mùa Tết Trung thu năm nay

tp hcm nhieu nguoi xep hang cho ca tieng de mua banh trung thu hinh 11

Nhiều người phải chờ cả tiếng đồng hồ mới mua được bánh

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp