TP. Hồ Chí Minh có tân Chủ tịch HĐND

Thứ hai, 08/04/2019 19:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND TP. HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 8/4, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác nhân sự chuyên trách HĐND và UBND TP . HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; …

Nội dung kỳ họp thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với một số chức danh của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố khi cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, là người đứng đầu điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Kỳ họp đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch HĐND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 93,54% (87/93 phiếu)

Bà Nguyễn Thị Lệ

Bà Nguyễn Thị Lệ

Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1967, quê quán Củ Chi (TP. HCM), có trình độ cử nhân sư phạm văn, thạc sĩ Luật, cao cấp chính trị. Từ tháng 9/2015 đến 1/4/2018, giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, sau đó là Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Từ 1/4/2018, Giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM. 

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP. HCM khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trương Thị Ánh; Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Hiếu Nghĩa, những ông bà này nghĩ hưu theo chế độ và ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP đã được giao nhiệm vụ Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Toàn cảnh kỳ họp bất thường

Toàn cảnh kỳ họp bất thường

Đến dự, ông Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng tới các vị đại biểu đã được Hội đồng nhân dân thành phố bầu vào vị trí mới, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những cán bộ chuyên trách đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo Bí thư Nhân, “đây là những đồng chí đã hết lòng, hết sức, tận tâm với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi cương vị công tác, từng đồng chí luôn bám sát những chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để kịp thời triển khai, hướng dẫn và chủ động đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đạt hiệu quả.” 

Hoàng Tuấn

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức