TP Thủ Đức đề xuất phương án đặt trụ sở làm việc mới

Thứ bảy, 13/03/2021 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND TP Thủ Đức vừa đề xuất với Chủ tịch UBND TP.HCM về phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị mới.

Trụ sở HĐND và UBND TP Thủ Đức được đặt tại trụ sở UBND quận 2 cũ. Ảnh: TL

Trụ sở HĐND và UBND TP Thủ Đức được đặt tại trụ sở UBND quận 2 cũ. Ảnh: TL

Phương án được đưa ra sau khi TP trực thuộc TP.HCM hoàn tất việc rà soát số lượng nhân sự thực tế từng phòng, ban, cơ quan đơn vị.

TP Thủ Đức đề xuất đặt trụ sở Thành ủy, khối Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ.

Trong đó, trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức có lối đi vào phía đường Nguyễn Văn Bá với diện tích 2.757 m2; trụ sở khối các Ban Đảng Thành ủy TP Thủ Đức có lối đi vào đường Tagore với diện tích 1.843 m2.

Trụ sở khối Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và đoàn thể chính trị cũng đi vào lối đường Tagore, với tổng diện tích 1.750 m2. Số biên chế làm việc của cả 3 khối là 254 người.

UBND TP Thủ Đức nhận định địa điểm này thuộc khu vực trung tâm thành phố, có lối đi thuận tiện cho quá trình hoạt động.

Trụ sở UBND và HĐND TP Thủ Đức được đề xuất đặt tại nơi làm việc của UBND quận 2 cũ (168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi). Do diện tích không đủ cho tất cả phòng ban trực thuộc UBND TP Thủ Đức, các phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Kinh tế, Y tế được sắp xếp tại địa điểm 164 Trương Văn Bang.

UBND TP Thủ Đức cũng đưa ra phương án bố trí địa điểm làm việc của Ban quản lý đầu tư xây dựng, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thống kê TP Thủ Đức, Đội trật tự đô thị khu vực 1, Thanh tra địa bàn khu vực 1 tại số 56 đường Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi. Nơi đây có diện tích gần 7.000 m2, gần trụ sở các cơ quan thuộc khối chính quyền, có lối đi riêng cho người dân đến liên hệ công tác.

Qua rà soát thực tế, nhân sự các phòng, ban chuyên môn của UBND TP Thủ Đức là 723 người. Ngoài số lượng 148 nhân viên của Đội quản lý đô thị làm việc tại chỗ, TP Thủ Đức còn 575 nhân sự cần bố trí chỗ làm việc.

Ngoài ra, Khối Thành ủy và MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức gồm 254 nhân sự, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố gồm 169 nhân sự, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố gồm 76 nhân sự, Chi nhánh phòng quản lý đất đai gồm 150 nhân sự và Chi cục Thống kê là 76 người.

Theo phương án sắp xếp trụ sở TP Thủ Đức đã được UBND TP.HCM phê duyệt trước đây, trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức được đặt tại khu đất rộng hơn 5.700 m2 thuộc phường Hiệp Phú, nơi trước đây là trụ sở Quận ủy, UBND quận 9.

Trụ sở của HĐND và UBND TP Thủ Đức được đặt tại Quận ủy, UBND quận 2 cũ (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức). Khu đất này có diện tích hơn 47.000 m2.

Hoàng Hạ

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức