TP.HCM chưa đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 10/05/2019 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 10/5, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác phòng, chống tham nhũng.

Sự kiện: tham nhũng

Đoàn công tác do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác phòng, chống tham nhũng.

Làm việc với Đoàn công tác có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các ban ngành tham dự. 

Nội dung làm việc của đoàn công tác lần này nhằm công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tại TP.HCM (được thực hiện từ ngày 28/11 đến ngày 7/12/2018).

Buổi làm việc. Ảnh: SGGP

Buổi làm việc. Ảnh: SGGP

Theo kết quả của Ban Nội chính Trung ương, Công an TPHCM đã thụ lý 749 vụ án với 916 bị can phạm tội tham nhũng, kinh tế. Tổng số tiền thiệt hại là hơn 770 tỷ đồng. Trong đó, công an đã áp dụng biện pháp thu giữ, tạm giữ hoặc kê biên, phong tỏa hơn 280 tỷ đồng, kê biên 8 bất động sản trị giá khoảng 20 tỷ đồng.

Cùng đó, cơ quan Thi hành án dân sự của TPHCM đã thụ lý 422 bản án, quyết định của tòa án về hình sự tham nhũng với tổng số tiền thu hồi là hơn 39.009 tỷ đồng. Hiện nay, có hơn 10.408 tỷ đồng đã được thu hồi (gần 28%). Nếu tính riêng số có điều kiện thu hồi (hơn 13.345 tỷ đồng) thì tỷ lệ thu hồi đạt gần 78%. Mức này cao hơn mức bình quân của cả nước và chiếm hơn 66% tổng tài sản thu hồi của cả nước (cả nước thu đã thu hồi 15.727 tỷ đồng).

Tuy vậy, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tăng cường hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong truy nguyên, truy tìm tài sản để kê biên, phong tỏa, tạm giữ, phục vụ tổ chức thi hành án; thu hồi tối đa tài sản công bị chiếm đoạt, thất thoát.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác thu hồi tài sản, nhất là việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…

Hoàng Tuấn

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức