TP.Thủ Đức gỡ bỏ phong tỏa chung cư Bộ Công An

Thứ tư, 09/06/2021 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 9/6, Ban quản lý chung cư Bộ Công an (phường An Khánh, TP.Thủ Đức) cho biết đã tạm gỡ phong tỏa Block C của chung cư kể từ 16h cùng ngày. Đồng thời, đề nghị cư dân tự theo dõi sức khỏe bản thân và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo theo quy định.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu cho người dân. Ảnh: minh họa

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu cho người dân. Ảnh: minh họa

Cụ thể, việc gỡ bỏ phong tỏa này được diễn ra theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường An Khánh sau khi căn cứ tình thực tế tại chung cư.

Trước đó, 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã căng dây, phong tỏa tạm thời block C của chung cư này do liên quan tới ca nghi mắc Covid-19 tại đây.

Ca nghi nhiễm Covid-19 sinh sống tại chung cư này đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước vì là F1 của của một ca mắc Covid-19 khác.

Việc phong tỏa để lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân và phun khử khuẩn.

Ban quản lý chung cư đề nghị cư dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Theo dõi sức khỏe bản thân và thông báo cho Ban quản lý hoặc cơ quan y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, khó thở.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống