Người S'tiêng ở Bình Phước có thêm hai di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
(CLO) Trong quá trình sinh sống, cộng đồng người S’tiêng ở Bình Phước đã tạo cho mình bản sắc văn hóa độc đáo, đặc sắc, trong đó có nghề đan gùi và nghề dệt thổ cẩm.
Theo dõi báo trên:
Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 Tết (ngày 28 và 29/1/2023), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Vui Xuân Quý Mão: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, chương trình sẽ mang đến những nét văn hoá đặc trưng nhất của miền đất Bắc Ninh - Kinh Bắc để giới thiệu đến du khách.
Điểm nhấn chương trình là hoạt động trưng bày chuyên đề: Tinh hoa văn hoá quan họ Bắc Ninh và trình diễn quan họ (hát canh, hát hội) của các liền anh, liền chị.
Du khách cũng được trải nghiệm trang phục quan họ, têm trầu cánh phượng và nghe các nghệ nhân, nghệ sĩ, các anh hai, chị hai chia sẻ những câu chuyện trong “lối chơi quan họ”.
Cùng với các hoạt động trưng bày, tỉnh Bắc Ninh cũng giới thiệu đến du khách nhiều tục trò mang đậm sắc thái văn hoá của Bắc Ninh như tục kéo dây lấy lửa ở làng Yên Vĩ (huyện Yên Phong) với ý nghĩa cầu may; trò chơi chạy Ró ở làng Guột (huyện Quế Võ); làng tranh Đông Hồ; nghệ thuật múa rối nước làng Đồng Ngư (huyện Thuận Thành), một trong 14 phường rối nước ở Việt Nam…
Theo ông Đáp, tỉnh Bắc Ninh hiện có 1.589 di tích, trong đó có 4 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 204 di tích xếp hạng quốc gia; 14 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia...
Di sản văn hóa phi vật thể Bắc Ninh cũng rất phong phú, đặc sắc, bao gồm: 547 lễ hội truyền thống, 140 làng nghề thủ công truyền thống, các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống, các nghi lễ, tín ngưỡng được trao truyền trong cộng đồng...
Đặc biệt, Bắc Ninh đang nắm giữ 4 di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh, trong đó có Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại.
Theo TS. Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện để giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân tộc trong các hoạt động. Hằng năm, Bảo tàng thường tổ chức một chủ đề gắn với mỗi một vùng miền, dân tộc.
Đến nay, qua 20 năm tổ chức các hoạt động vui xuân, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trở thành một điểm du xuân vào dịp năm mới. Tết Quý Mão này, các hoạt động được tổ chức đa dạng, không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí, mà còn giúp du khách nâng cao hiểu biết về những giá trị văn hóa cổ truyền.
Thế Vũ
(CLO) Trong quá trình sinh sống, cộng đồng người S’tiêng ở Bình Phước đã tạo cho mình bản sắc văn hóa độc đáo, đặc sắc, trong đó có nghề đan gùi và nghề dệt thổ cẩm.
(CLO) Chiều ngày 15/5, giữa mùa sen nở, mùa Phật đản lại về trên mảnh đất Cố đô Huế. Phật giáo Huế long trọng tổ chức Triển lãm “Hương Sen", đây là điểm nhấn để mở đầu cho tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Thừa Thiên Huế.
(CLO) Việc đưa kiệt tác ballet “Hồ thiên nga” trở lại nhằm đáp ứng niềm mong mỏi được thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của khán giả tại Việt Nam.
(CLO) Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội thống nhất sẽ tổ chức liên hoan ảnh nghệ thuật các câu lạc bộ (CLB) định kỳ 2 năm/lần, nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố.
(CLO) Đợt khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn ở Đại nội Huế sẽ được tiến hành trong tháng 6 và 7/2024.