"Trái tim biển đảo” - Khích lệ tinh thần những người con kiên cường bám trụ nơi vùng biển, đảo quê hương

Chủ nhật, 28/03/2021 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 27 /3, tại Nhà hát Âu Cơ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Trái tim biển đảo”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc

Tham dự Chương trình có các đồng chí: đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng; đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.        

Các đồng chí lãnh đạo và khách mời tham dự chương trình

Các đồng chí lãnh đạo và khách mời tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Mỗi lần tổ chức hoạt động này, chúng ta lại nhớ đến câu nói của Bác Hồ: “Ngày xưa chúng ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay chúng ta có ngày và biển. Biển của chúng ta rất tươi đẹp, chúng ta phải giữ gìn lấy nó”. Lời nói của Bác thấm sâu vào mỗi chúng ta để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn: non sông gấm vóc của đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay và mãi mãi về sau là đất liền, là vùng trời, là biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì thế, các nhà báo, bằng tác phẩm của mình, luôn khích lệ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đồng thời cũng có nhiều tác phẩm báo chí để làm đẹp hơn nữa hình ảnh đất nước ta đến bạn bè quốc tế, đó là hình ảnh đầy tự hào về vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam”, 

Các tiết mục đặc sắc

Các tiết mục đặc sắc

Chương trình được dàn dựng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ được mến mộ như: NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Lan Anh, Tân Nhàn,...nhằm tiếp tục tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo, đồng thời khích lệ tinh thần những người con yêu quý của Tổ quốc đang kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ ở các vùng biển, đảo của chúng ta.

Sân khấu được đầu tư công phu và trang trọng

Sân khấu được đầu tư công phu và trang trọng

Đó là lực lượng hải quân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng cùng với đồng bào ngư dân; họ đang làm giàu từ biển đồng thời thực sự là những cột mốc sống về chủ quyền biển, đảo trên biển Đông.

Chương trình nhằm tiếp tục tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo, đồng thời khích lệ tinh thần những người con yêu quý của Tổ quốc đang kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ ở các vùng biển, đảo của chúng ta

Chương trình nhằm tiếp tục tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo, đồng thời khích lệ tinh thần những người con yêu quý của Tổ quốc đang kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ ở các vùng biển, đảo của chúng ta

Chương trình “Trái tim biển đảo” còn là lời kêu gọi mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sức mạnh, ý chí trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong sự kiện

Nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong sự kiện

Biển đảo Việt Nam là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc, được lớp lớp các thế hệ người Việt Nam từ bao đời nay ra sức bảo vệ, khai thác và xác lập chủ quyền. Việt Nam là một quốc gia biển với đường bờ biển trải dài theo suốt chiều dài của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo là khách mời của chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Các đồng chí lãnh đạo là khách mời của chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa là tình yêu đất nước vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, với sự tham gia trực tiếp của nhiều lực lượng, trong đó có báo chí. Sát cánh cùng các chiến sĩ, ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, đội ngũ những người làm báo luôn có mặt ở những “điểm nóng” trên biển, thực hiện nhiều tác phẩm báo chí có sức chiến đấu làm lay động lòng người, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần  Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công Ty Cp Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội (HABECO) 

Tin, ảnh: Sơn Hải 

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội