(CLO) Ngày 10/5, Khoa Luật Hình sự, Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung tổ chức hội thảo khoa học dành cho sinh viên với chủ đề “Tác nghiệp nghề báo với các vụ việc mang tính pháp lý”.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã có những hướng dẫn, góp ý cho sinh viên về vấn đề tác nghiệp nghề báo với các vụ việc có tính chất pháp lý như cách viết tin, bài khi tác nghiệp. Đặc biệt là trách nhiệm của người làm báo đó là thông tin cho ai, về cái gì và tại sao? Văn phong báo chí chính là làm cho đa số người đọc hiểu được một cách nhanh chóng ý nghĩa của thông tin bằng cách nêu được điều chính yếu, không tô thêm, không do dự mà phải tiến thẳng tới đích.
Hội thảo cũng đã đưa ra một số yêu cầu cơ bản để sinh viên có thể nắm rõ khi viết một bài báo như tính thời sự (thông tin kịp thời về những cái mới, cung cấp cho công chúng thông tin về những vụ việc “nóng” của xã hội), tính xác thực (bài viết phải chính xác, có địa điểm, có nhân chứng và thời gian, không gian cụ thể. Tuyệt đối không được bịa đặt hoặc thêm bớt một cách tuỳ tiện trong quá trình thông tin về sự thật) và tính định hướng (trực tiếp đòi hỏi tác giả phải thể hiện một thái độ và lập trường rõ ràng trong bài viết).
Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được học hỏi, giao lưu, trải nghiệm cũng như làm quen với các hoạt động thực tiễn của nghề báo. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để sinh viên được trực tiếp tiếp cận với chuyên gia pháp lý, nhà báo có kinh nghiệm.
(CLO) Sở TT&TT TP HCM cho biết, hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn có dấu hiệu “báo hoá”, vì đã trích dẫn không nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí.
(CLO) Ngày 20/5, tại Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Báo Tiền Phong chính thức được phát động cuộc thi tìm hiểu về môi trường “Giấc mơ xanh”.
(CLO) Từ những ngày Nguyễn Viết Tôn làm phóng viên thường trú của TTXVN ở Phú Thọ, Điện Biên, Yên Bái những tin bài của anh đã dự báo cái duyên, mà cũng có thể là cái nghiệp, của một người làm báo sẽ gắn bó lâu dài với mảng đề tài dân tộc và miền núi, nơi vùng xa vùng sâu - những vùng đặc biệt khó khăn của đất nước.
(CLO) Theo đồng chí Lê Quốc Minh, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên, người lao động, các cán bộ công đoàn, cán bộ lãnh đạo về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn…