Thanh Hoá:

Tranh thủ được giảm 50% lệ phí trước bạ, người dân đi đăng ký xe ô tô tăng đột biến

Thứ năm, 02/12/2021 18:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Phòng Cảnh Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 1/12 đến nay lượng người dân đến khu vực làm thủ tục đăng ký xe ô tô tăng một cách đột biến.

Sáng 2/12, theo ghi nhận của Phóng viên Nhà báo & Công luận, tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài, tập trung đông phía trước khu vực nơi đăng ký xe. Đáng nói, việc người dân xếp hàng tập trung đông dẫn đến cảnh mất an toàn trong thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

tranh thu duoc giam 50 le phi truoc ba nguoi dan di dang ky xe o to tang dot bien hinh 1

Tranh thủ được giảm 50% lệ phí trước bạ, người dân đi đăng ký xe ô tô tăng đột biến

Lý giải việc tập trung đông người, Trung tá Bùi Thanh Hà, Phó Đội trưởng đội Đăng ký quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, theo Nghị định 103 của Chính Phủ về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ôtô lắp ráp trong nước nên từ sáng ngày 1/12, số lượng người dân đến đăng ký xe rất đông do tâm lý mong chờ.

Chính vì vậy, ngay trong chiều 1/12 đã dẫn đến tình trạng quá tải, hệ thống bấm biển đã bị treo rất khó khăn cho công tác phục vụ người dân của lực lượng Cảnh sát giao thông.

tranh thu duoc giam 50 le phi truoc ba nguoi dan di dang ky xe o to tang dot bien hinh 2

Lực lượng chức năng phải tạm đóng cửa vì tình trạng người dân đến quá đông

Theo số liệu thống kê của Đội đăng ký quản lý phương tiện thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, từ 8h sáng ngày 1/12 đến 11 giờ trưa ngày 2/12, đơn vị này đã tiếp nhận và cấp biển số cho 150 phương tiện từ đầu số 695 đến 699. Đáng nói, hồ sơ đăng ký gấp nhiều lần số hồ sơ được cấp.

Cũng theo Trung tá Bùi Thanh Hà, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đội đăng ký quản lý phương tiện đã bố trí nhân lực phương tiện đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người dân cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

tranh thu duoc giam 50 le phi truoc ba nguoi dan di dang ky xe o to tang dot bien hinh 3

Người dân đến đăng ký xe rất đông do tâm lý mong chờ đến ngày được giảm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: CATH

Đơn vị này đã cử cán bộ phân luồng từ cổng ra vào, thực hiện các biện pháp giãn cách bằng việc phát số để nhận hồ sơ, thực hiện đúng 5K trong khi tiếp dân.

Đại diện phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời hạn miễn giảm thuế kéo dài đến hết ngày 31/5/2022 nên đề nghị người dân bình tĩnh, thực hiện việc giãn cách tránh để xảy ra tình trạng quá tải trong công tác đăng ký xe và giúp các cơ quan chức năng thực hiện đúng quyđịnh phòng chống dịch COVID-19.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông