Trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Chủ nhật, 20/01/2019 20:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/1, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm trưởng đoàn về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Ngọc Quang và ông Phan Việt Cường. Ảnh TTXVN

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Ngọc Quang và ông Phan Việt Cường. Ảnh TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường và nhấn mạnh đồng chí Phan Việt Cường là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại địa phương. Nhìn lại chặng đường công tác đã qua, có thể nói, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Phan Việt Cường cũng đều phấn đấu nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước và với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp này, đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã về thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đến nhân dân xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My và Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Nhàn (94 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước).

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức