TP. HCM:

Treo thưởng gần 200 triệu đồng cho sinh viên có ý tưởng sáng tạo để bứt phá

Thứ sáu, 09/04/2021 21:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021, sinh viên có ý tưởng xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng có tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt.

Các sinh viên được giải tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2020

Các sinh viên được giải tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2020

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021 với chủ đề Sáng tạo để bứt phá vừa được Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - ĐH Quốc gia TP. HCM chính thức phát động. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi được thông báo sẽ kéo dài đến ngày 9/6/2021.

Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng, trong đó ý tưởng xuất sắc nhất bảng sinh viên sẽ nhận được giải thưởng gồm 50 triệu đồng tiền mặt, gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị giá 100 triệu đồng, cùng gói hỗ trợ Web service từ VNU.DC trị giá 2.000 USD.

Đặc biệt, CiC 2021 sẽ mở thêm bảng thi dành cho cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 nhằm đẩy mạnh tinh thần và tư duy đổi mới sáng tạo trong khối phổ thông.

Theo đó, ý tưởng xuất sắc nhất ở bảng phổ thông sẽ nhận giải thưởng gồm 20 triệu đồng tiền mặt, gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị giá 100 triệu đồng, cùng gói hỗ trợ Web service từ VNU.DC trị giá 2.000 USD.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao một giải Nhì, hai giải Ba, ba giải Khuyến khích, một giải Dự án được yêu thích nhất cùng nhiều phần quà có giá trị.

CiC 2021

CiC 2021 là cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh và sinh viên được tổ chức thường niên.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hệ thống các chương trình khởi nghiệp của ĐH Quốc gia TP. HCM, là nhiệm vụ chiến lược đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố sáng tạo tương tác cao Thủ Đức.

Cuộc thi được sự đồng hành của các trường đại học, trường phổ thông và sự hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, Quỹ Khởi nghiệp ĐH Quốc gia TP. HCM.

Đây là năm thứ 6 cuộc thi được tổ chức nhằm ươm mầm những doanh nhân tiềm năng, tìm kiếm các ý tưởng, dự án, giải pháp xuất sắc để hỗ trợ đưa vào thị trường. 

Trước đó, cuộc thi CiC 2020 thu hút hơn 700 thí sinh tham gia dự thi. Sau khi trải qua 4 vòng thi trong hơn 5 tháng, vượt qua các chương trình bootcamp, đào tạo đầy thử thách, cùng sự hỗ trợ của các nhà cố vấn... 10 ý tưởng xuất sắc nhất, giành lấy chiếc vé vào chung kết.

Kết quả, hai sinh viên Võ Đức Minh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM) và Nguyễn Anh Kiệt (Trường ĐH Cần Thơ) đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi với dự án Konona Board Game.

Trò chơi chiến thuật Korona dựa trên cách phòng chống bệnh toàn cầu Covid-19. Theo đó, Korona được tạo ra trong thời gian cách ly tại nhà trong dịch Covid-19 với mong muốn tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh thông qua trò chơi đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình.

Thanh Hải

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục