Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu:

Triển khai nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2019

Thứ bảy, 23/02/2019 19:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/2/2019 tại Báo Bạc Liêu, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu - Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2019.

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cụm, gồm: An Giang, Cà Mau, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Năm 2018, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cụm Nam sông Hậu đã tổ chức thành công Hội báo xuân. Tại mỗi địa phương, Hội báo xuân trưng bày hơn 500 ấn phẩm báo chí của các tỉnh, thành phố, trung ương, các sở ngành; tham gia Hội Báo Toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và đoạt 9 giải thưởng.

Các thành viên trong cụm cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Qua đó, trao nhiều kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, kết nạp hội viên mới và tổ chức trao giải báo chí truyền thống. Đặc biệt, Chi hội Nhà báo các tỉnh trong cụm cũng tích cực gửi tác phẩm tham gia và đoạt nhiều giải thưởng tại các giải báo chí khu vực ĐBSCL và toàn quốc.

Nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu - Cụm trưởng năm 2018 (thứ ba từ trái sang) trao cờ Cụm trưởng năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: H.T

Nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu - Cụm trưởng năm 2018 (thứ ba từ trái sang) trao cờ Cụm trưởng năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: H.T

Nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu - Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu năm 2018 - cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên trong cụm vẫn còn tình trạng hoạt động độc lập. Để tăng cường sự liên kết, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đề xuất các tỉnh, thành phố luân phiên tổ chức Giải báo chí Nam sông Hậu và các hoạt động thể thao - nghệ thuật nhằm tạo sân chơi cho các Hội Nhà báo, hội viên các chi hội gặp gỡ, giao lưu nhằm thắt chặt mối quan hệ, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao tay nghề.

Cụm cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, gồm: chú trọng kiện toàn, phát triển tổ chức các Hội Nhà báo; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, quán triệt đầy đủ những chủ trương, quan điểm mới của Đảng về lĩnh vực báo chí cho hội viên; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ người làm báo; phát động, hỗ trợ hội viên thực hiện tác phẩm chất lượng cao để tham gia các giải báo chí ĐBSCL và quốc gia.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội