Triển lãm "Chuyện của Mẹ" - Hình ảnh mẹ trong mắt Gen Z

Thứ hai, 20/06/2022 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm ảnh với tên gọi "Chuyện của Mẹ" nằm trong dự án cùng tên được thực hiện bởi nhóm sinh viên ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra thành công tại khuôn viên của trường, vào hai ngày 18 và 19/6.

Triển lãm ảnh Chuyện của Mẹ lấy cảm hứng và khai thác những khía cạnh từ đời thường nhất cho đến riêng tư nhất, từ nhỏ bé đến vĩ đại nhất của Mẹ. Tất cả được xâu chuỗi thành thước phim qua ảnh dài 28 tấm. Các khoảnh khắc về mẹ được bắt trọn qua khung hình trắng đen tối giản, mộc mạc từ những “nhiếp ảnh gia” không chuyên. 

trien lam chuyen cua me  hinh anh me trong mat gen z hinh 1

Các tác phẩm trong triển lãm Chuyện của Mẹ

Những nhân vật xuất hiện trong tác phẩm đều là những nhân vật có thật, 28 bức ảnh là 28 câu chuyện, 28 khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời của Mẹ. Đó là Mẹ khi đang mang bầu, là Mẹ khi đã có con, là Mẹ khi đã xa con, là Mẹ khi đã trở thành bà, …Hình tượng của Mẹ được khéo léo khai thác trong những hoàn cảnh khác nhau, địa vị và cảm xúc khác nhau.

Đi kèm với những tấm ảnh là những câu chuyện mà người chụp gửi gắm vào đó hoặc nhìn vào ảnh mà nghĩ ngợi. Mai Anh - một trong số những tác giả đã gửi ảnh về cho triển lãm Chuyện của Mẹ giãi bày: “Mình đi chụp ảnh một cách rất vô tình thôi, nên không có quá nhiều sự chuẩn bị trước. Gặp đúng khoảnh khắc là mình giơ máy lên chụp. Có lẽ cũng một phần do may mắn mà mình luôn bắt chụp được những khoảnh khắc con và mẹ vô tư ở bên nhau. Và mỗi lúc như thế mình thấy rất vui, nụ cười của người mẹ khi ôm đứa con vào lòng mình cứ khiến mình nghĩ đến mãi”.

Chia sẻ về triển lãm, bạn Nguyễn Thị Xuân, trưởng dự án Chuyện của Mẹ chia sẻ: “Thông qua Triển lãm, chúng mình muốn dành sự tri ân đến những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là Mẹ - những con người với tình yêu thương vô bờ, tấm lòng vị tha, đức hy sinh cao cả và trái tim nhân hậu để những người con, người cháu thêm tự hào, yêu thương, trân trọng họ”.

Chỉ sau một ngày diễn ra sự kiện, triển lãm đã thu hút hơn 500 lượt tham quan. Bạn Minh Hằng, sinh viên trường Đại học Thương mại, khán giả đến thưởng lãm đã dành nhiều lời khen: “Phải nói là triển lãm của Chuyện của Mẹ đã rất thành công khi khai thác được những khoảnh khắc đời thường của những người mẹ. Những khoảnh khắc được thể hiện qua những bức hình đã chạm được tới trái tim của mình”.

trien lam chuyen cua me  hinh anh me trong mat gen z hinh 2

Hình ảnh về mẹ được phác họa qua khung hình đen trắng tối giản

trien lam chuyen cua me  hinh anh me trong mat gen z hinh 3

Hình ảnh về mẹ được phác họa qua khung hình đen trắng tối giản

trien lam chuyen cua me  hinh anh me trong mat gen z hinh 4

Triển lãm diễn ra tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thu hút được khá nhiều khách quan tâm, trong đó rất nhiều bạn trẻ

trien lam chuyen cua me  hinh anh me trong mat gen z hinh 5

Triển lãm Chuyện của Mẹ do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với hi vọng truyền tải thông điệp về bình đẳng giới, thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng đối với vấn đề mẹ đơn thân

“Những thông điệp mà Chuyện của Mẹ truyền tải qua các bức ảnh khiến mình rất ấn tượng. Đúng là câu chuyện làm mẹ không của riêng ai và việc làm mẹ chưa bao giờ là một thiên chức dễ dàng”, bạn Thu Trang, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bộc bạch.

Triển lãm được đánh giá là mới mẻ, khi khai thác hình tượng mẹ dưới những góc nhìn độc đáo của thế hệ Z. Hình tượng người mẹ hiện lên giản dị, mộc mạc, mẹ gắn liền với từng nốt thăng trầm trong nhật kí đời con: từ những ngày con sinh ra, khi con chập chững những bước đi đầu tiên, rồi khi con dậy thì, rồi khi con là mẹ,... “Những khung hình đã truyền tải được năng lượng tích cực và cảm giác chữa lành đến người xem” chính là nhận định chung của những khán giả trực tiếp tham gia triển lãm.

Bên cạnh nội dung chính là triển lãm ảnh, các hoạt động bên lề của dự án như check in nhận quà, lời nhắn gửi yêu thương,… cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả đến thưởng lãm.

Với mong muốn truyền tải những thông điệp về bình đẳng giới, triển lãm cũng thể hiện sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cộng đồng đối với vấn đề mẹ đơn thân và “teenmom”, khi kêu gọi mọi người chung tay xóa bỏ mọi rào cản và định kiến với họ để góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 

Trung Hiếu

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa