Triển lãm ô tô New York 2020 chính thức bị huỷ bỏ do dịch Covid-19

Thứ hai, 25/05/2020 13:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm ô tô New York 2020 đã có quyết định chính thức huỷ bỏ do dịch Covid-19 bùng phát. Trước đó, triển lãm này ban đầu chỉ dự kiến được hoãn từ tháng 4 đến tháng 8 tới.

Đơn vị tổ chức - Hiệp hội các đại lý ô tô New York hôm 22/5 đã tuyên bố huỷ bỏ luôn triển lãm.

Đơn vị tổ chức - Hiệp hội các đại lý ô tô New York hôm 22/5 đã tuyên bố huỷ bỏ luôn triển lãm.

Nơi diễn ra triển lãm - Trung tâm hội nghị Jacob K. Javits Convention Center hiện vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng để trưng dụng làm bệnh viện dã chiến phục vụ bệnh nhân Covid-19. 

Theo thông lệ, Triển lãm ô tô New York sẽ diễn ra vào tháng 4, nhưng do dịch Covid-19, sự kiện này đã được lùi lại dự kiến vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, đơn vị tổ chức - Hiệp hội các đại lý ô tô New York hôm 22/5 đã tuyên bố huỷ bỏ luôn triển lãm. 

“Từ đầu mùa dịch, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng Thống đốc và lãnh đạo Trung tâm hội nghị Javits về phương án bảo vệ doanh nghiệp và khách tham quan triển lãm,” ông Mark Schienberg, chủ tịch Hiệp hội đại lý ô tô New York, cho biết. “Chúng tôi rất tự hào về những đóng góp của Trung tâm Javits trong giai đoạn khó khăn này, và hiểu rằng trung tâm vẫn cần cho việc phục vụ phòng chống dịch.”

“Chúng tôi cũng hiểu rằng cần có kế hoạch rõ ràng cho các nhà sản xuất ô tô và các đối tác của họ để chuẩn bị cho triển lãm. Do những bất ổn gây ra bởi dịch bệnh, chúng tôi thấy sẽ là thiếu cẩn trọng nếu cứ tiếp tục tổ chức triển lãm năm nay; thay vào đó, nên chuẩn bị cho một triển lãm hoành tráng hơn vào năm 2021.”

Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm hội nghị Javits đã dừng hoạt động từ đầu tháng 5 và hiện không có bệnh nhân, nhưng vẫn trong tình trạng sẵn sàng để hoạt động trở lại khi cần thiết, cho đến khi chính quyền bang cảm thấy đủ an toàn để tháo dỡ bệnh viện, trả lại mặt bằng. 

Ban tổ chức triển lãm giờ đây sẽ tập trung vào việc lên kế hoạch cho triển lãm năm sau, dự kiến diễn ra từ ngày 2-11/4/2021.

Hàng loạt triển lãm ô tô quốc tế khác từ đầu năm đến nay cũng đã bị huỷ bỏ, như triển lãm ở Detroit, Geneva, Paris...

PV

Tin khác

Cận cảnh chiếc Royal Enfield Bullet 350 giá hơn 124 triệu đồng

Cận cảnh chiếc Royal Enfield Bullet 350 giá hơn 124 triệu đồng

(CLO) Royal Enfield vừa chính thức ra mắt phiên bản mới nhất của dòng xe huyền thoại Bullet 350 tại thị trường Đông Nam Á. Với thiết kế cổ điển, động cơ mạnh mẽ và những tính năng hiện đại, mẫu xe này đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Ô tô - Xe máy
Những điều cần lưu ý khi sơn dặm, sơn lại ô tô

Những điều cần lưu ý khi sơn dặm, sơn lại ô tô

(CLO) Trong quá trình sử dụng, việc sơn dặm hoặc sơn lại là quá trình để phục hồi và đưa xe trở về với màu sơn ban đầu, mới hơn khi lớp sơn cũ đã xuống cấp. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, người lái xe cần lưu ý một số điều sau khi quyết định sơn dặm hoặc sơn lại chiếc xe của mình.

Ô tô - Xe máy
Ngắm nhìn mô tô Bajaj Pulsar N160 2024

Ngắm nhìn mô tô Bajaj Pulsar N160 2024

(CLO) Bajaj Pulsar N160 2024 là mẫu mô tô vừa được Bajaj giới thiệu với hàng loạt các thay đổi, đi kèm hệ thống giảm xóc hành trình ngược USD được sơn màu vàng gold nhạt.

Ô tô - Xe máy
Yamaha ra mắt xe tay ga NVX 2024

Yamaha ra mắt xe tay ga NVX 2024

(CLO) Yamaha mới đây đã trình làng mẫu xe tay NVX 155 2024 tại thị trường Malaysia. Xe đang có giá đề xuất 9.998 RM (53 triệu đồng) với bản Tiêu chuẩn và 11.698 RM (62,1 triệu đồng) với bản ABS. Mức giá này chỉ khác biệt một chút so với phiên bản NVX đời 2023.

Ô tô - Xe máy
VinFast VF 9 có gì để tự tin cạnh tranh với các xe xăng cùng tầm giá?

VinFast VF 9 có gì để tự tin cạnh tranh với các xe xăng cùng tầm giá?

(CLO) Là mẫu xe ô tô điện cao cấp nhất của VinFast với mức giá dao động từ khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng, VF 9 có những ưu điểm gì để có thể cạnh tranh với các đối thủ xe xăng?

Ô tô - Xe máy