Gia Lai:

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ dịp tết

Thứ bảy, 23/01/2021 16:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/1, thông tin từ Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép pháo hoa nổ.

Cụ thể, 9 đối tượng bị Công an huyện Ia Grai bắt giữ gồm: Di Văn Trọng (SN 1985), Puih Klúch (SN 1990), Siu Háo (SN 2002), Puih Hăn (SN 2000), Puih Hải (SN 1989), Nguyễn Đăng Sơn (SN 1992, cùng trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai), Trần Xuân Phát (SN 1990), Nguyễn Duy Phương (SN 1992) và Lê Anh Tuấn (SN 1998, cùng trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai).

Trước đó, ngày 26/12/2020, Công an huyện Ia Grai phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực nhánh 2 sông Sê San thuộc địa phận xã Ia O thì phát hiện có 3 đối tượng đi trên 3 xe máy chở theo các bao tải màu trắng có dấu hiệu khả nghi.

Thấy lực lượng chức năng, 3 đối tượng liền nhảy xuống xe tẩu thoát bỏ lại 3 chiếc xe cùng 5 bao tải bên trong có 120 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hơn 210 kg.

Hình ảnh các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Ia Grai, Gia Lai bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán pháo hoa nổ. Ảnh: dantri.com.vn

Hình ảnh các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Ia Grai, Gia Lai bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán pháo hoa nổ. Ảnh: dantri.com.vn

Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra mở rộng, khoanh vùng các đối tượng khả nghi và đến ngày 22/1 thì bắt giữ 9 đối tượng nói trên.

Bước đầu xác định, 6 đối tượng trú tại xã Ia O đã vận chuyển 120 hộp pháo hoa nổ. Trong khi đó, 3 đối tượng ở xã Ia Tô đã nhiều lần mua pháo của nhóm này về cất giấu để bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Tại nhà 3 đối tượng này, lực lượng Công an đã thu giữ 43 hộp pháo với trọng lượng hơn 75 kg.

Trước đó, vào trưa ngày 21/1, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cũng đã phát hiện, thu giữ 20 bao pháo hoa nổ và 4 bao pháo bi với tổng trọng lượng 354,8 kg.

Số pháo hoa này được cất giấu tại khu vực rẫy cà phê thuộc xã Hneng, huyện Đak Đoa.

Hiện lực lượng Công an đang làm các thủ tục giám định để khởi tố vụ án.

Đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép số pháo trên để xử lý theo quy định.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án