Một người tham gia đoàn tụ cầm theo những bức ảnh gia đình mình. Ảnh: Reuters
Đây sẽ là cuộc hội ngộ đầu tiên trong 3 năm qua, và nó sẽ diễn ra tại núi Kumgang, theo như thống nhất giữa ông Kim và ông Moon trong cuộc gặp hồi tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp gần nhất trước đó diễn ra vào tháng 10/2015.
Theo hãng tin Yohap, 14 xe buýt chở 89 người cao tuổi Hàn Quốc và những người đồng hành đã xuất phát từ thành phố cảng Sokcho, Đông Nam Hàn Quốc, và được cảnh sát hộ tống tới biên giới chia cắt bán đảo Triều Tiên kể từ sau chiến tranh. Theo kế hoạch, sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán sẽ diễn ra lúc 15 giờ địa phương.
Cuộc đoàn tụ lần này sẽ gồm hai đợt. Đoàn 89 người Hàn Quốc sẽ đoàn tụ với gia đình từ ngày 20-22/8, sau đó nhóm 83 người Triều Tiên sẽ đoàn tụ với gia đình từ ngày 24-26/8. Trong đợt 1 này, dự kiến sẽ có tổng cộng 6 cuộc gặp trực tiếp. Thành phần tham gia đều là những người lớn tuổi, trong đó cao tuổi nhất là cụ bà 101 tuổi.
Chính phủ đã huy động đội ngũ nhân viên y tế túc trực để bảo đảm sức khỏe cho những người tham gia sự kiện đoàn tụ.
"Phần lớn những người tham gia đều cao tuổi, bị cao huyết áp hay tiểu đường, và chúng tôi phải kiểm tra sức khỏe thật kỹ trước khi cho phép họ tới Triều Tiên để họp mặt" - bác sĩ Han Sang Jo cho hay.
Hai miền Triều Tiên đã tổ chức 20 đợt đoàn tụ gia đình trực tiếp kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên năm 2000. Khoảng 57.000 người Hàn Quốc còn sống đã đăng ký tham gia các cuộc gặp mặt chỉ kéo dài 11 tiếng này và thường kết thúc trong nước mắt.
Trong nhiều năm qua, phía Hàn Quốc đã kêu gọi duy trì liên lạc cho các gia đình ly tán, đặc biệt thông qua video call, nhưng những điều này không duy trì được lâu do quan hệ mong manh với Bình Nhưỡng.
Hồi tháng 6 vừa qua, ông Kim cũng thống nhất với ông Trump sẽ tiến tới quá trình phi hạt nhân hóa, nhưng từ đó tới nay hai phía đều gặp trục trặc trong việc thống nhất tiến trình này.
Hoàng Việt (Theo Reuters)