Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Thứ hai, 05/04/2021 18:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên làm việc cuối giờ chiều ngày 5/4 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tiếp theo công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ của ông Phạm Minh Chính; cuối giờ chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố, bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước. Như vậy, bà Võ Thị Ánh Xuân là ứng cử viên kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm các chức danh nêu trên.

Theo chương trình làm việc ngày mai (6/4), Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để miễn nhiệm các chức danh nêu trên.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc (bên trái) và ông Hồ Đức Phớc. 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc (bên trái) và ông Hồ Đức Phớc. 

Cụ thể, vào buổi sáng ngày 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh này.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học sử, cử nhân luật. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII và là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (ngày 27/7/2016), bà tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần (ngày 21/9/2018), Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9 đến 23/10/2018.

Đến ngày 23/10/2018, Quốc hội khóa XIV bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước.

Quốc Trần

Tin khác

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức