Trịnh Sảng trước nguy cơ bị điều tra về khoản thù lao 24 triệu USD

Thứ năm, 18/03/2021 19:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quy định về mức lương của giới giải trí được ban hành vào năm 2017, 2018. Trịnh Sảng từng yêu cầu Trương Hằng không được tiết lộ các khoản thu nhập của cô sau khi cả hai chia tay.

QQ ngày 18/3 đưa tin, Trịnh Sảng có thể bị điều tra khi từng nhận thù lao khoảng 24 triệu USD cho một tác phẩm truyền hình. Thông tin này được luật sư Trương Hằng công bố trong phiên xử mới nhất liên quan đến vụ kiện tụng của anh và Trịnh Sảng.

Tại tòa, Trương Hằng đưa ra bằng chứng rằng anh đã giúp Trịnh Sảng đàm phán thành công một hợp đồng đóng phim trong 4 tháng với mức cát-xê 24 triệu USD. Tính khoảng thời gian cả hai hẹn hò, khi đó nữ diễn viên tham gia bộ phim Thiến nữ u hồn (tên khác Chỉ hỏi kiếp này lưu luyến biển xanh), do công ty Văn Hóa Bắc Kinh sản xuất.

trinh sang 1

Trong khi, từ năm 2016, Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã có quy định về việc hạn chế thù lao trên trời của nghệ sĩ nổi tiếng.

Những quy định về mức lương của giới giải trí được ban hành vào năm 2017, 2018. Và, Trịnh Sảng từng yêu cầu Trương Hằng không được tiết lộ các khoản thu nhập của cô sau khi cả hai chia tay.

trinh sang 2

Theo QQ, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra công ty Văn Hóa Bắc Kinh vì gian lận tài chính. Theo báo cáo của công ty này vào năm 2018, ngay sau khi hoàn thành Thiến nữ u hồn đã có đài truyền hình trả giá 358 triệu NDT để mua bản quyền phát sóng bộ phim. Tuy nhiên, hiện nay Văn Hóa Bắc Kinh sửa hồ sơ cho biết chỉ bán tác phẩm với giá 125 triệu NDT và đối tác mới chỉ thanh toán 55 triệu NDT.

QQ cho rằng hợp đồng của Trịnh Sảng và nhà sản xuất có vấn đề. Vì thế, nữ diễn viên và công ty sản xuất liên quan có thể bị điều tra.

Trước đó, Châu Tấn, Tôn Lệ cũng chỉ nhận khoảng 10-11 triệu USD dù đóng hàng chục tập phim truyền hình trong gần một năm.

Duy Chung

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí