Trồng thêm hơn 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ

Thứ bảy, 20/02/2021 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải (GTVT) sẽ trồng hơn 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ góp phần đảm bảo môi trường trong sạch và giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Trồng cây xanh dọc các tuyến quốc lộ không chỉ góp phần đảm bảo môi trường trong sạch mà còn giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Trồng cây xanh dọc các tuyến quốc lộ không chỉ góp phần đảm bảo môi trường trong sạch mà còn giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền, qua phân tích hiện trường một số vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ khi phương tiện đâm qua hộ lan rơi xuống taluy âm, nếu có hàng cây cao và khoảng cách hợp lý có thể tạo thành hệ thống hộ lan tự nhiên giúp phương tiện không rơi xuống vực sâu, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện.

Hiện Cục Quản lý đường bộ II đã trồng được gần 1.000 cây xanh dọc các Quốc lộ 1, Quốc lộ 46, Quốc lộ 7 và đường Hồ Chí Minh. Cục Quản lý đường bộ III trồng được hơn 1.000 cây xanh dọc các tuyến Quốc lộ 14G, Quốc 1A, Quốc lộ 26, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây

Chính vì vậy từ năm 2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các cục quản lý đường bộ và Sở GTVT các địa phương tổ chức ra quân trồng cây. Dự kiến trong năm 2021 sẽ trồng khoảng 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ trên cả nước.

Còn theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, hiện một số tuyến đường tỉnh và đường giao thông nông thôn có "môi trường giao thông" chưa đảm bảo, nhất là thiếu hộ lan 2 bên đường.

Điều này sẽ khiến phương tiện và người tham gia giao thông khi gặp nạn có khả năng cao bị lao xuống ruộng, mương,... Đặc biệt là có thể rơi xuống vực sâu ở các tuyến đường đèo dốc làm tăng nguy cơ thương vong.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý đường bộ và Sở GTVT các địa phương sẽ trồng hơn 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ trong năm 2021. Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý đường bộ và Sở GTVT các địa phương sẽ trồng hơn 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ trong năm 2021. Ảnh minh họa

“Trồng cây 2 bên đường là một sáng tạo. Ở các tuyến đường tỉnh có thể trồng cây cứng còn đường nông thôn thì nên trồng cây mềm, cây bụi với mật độ dày. Nếu có cây xanh 2 bên đường sẽ giảm thiểu đáng kể thương vong cho người và phương tiện khi gặp tai nạn”, ông Khuất Việt Hùng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, việc trồng cây không chỉ ngăn chặn việc lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ mà còn tạo cảnh quan môi trường, dần hình thành những con đường xanh.

Cây xanh hai bên đường cũng sẽ làm giảm đáng kể nhiệt độ tác động lên mặt đường vào mùa hè góp phần làm chậm quá trình xuống cấp mặt đường, kéo dài tuổi thọ cho những con đường. Ngoài ra, bóng mát cũng sẽ tạo ra trạng thái tâm lý tỉnh táo cho người tham gia giao thông.

P.V

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông