Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp
(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.
Theo dõi báo trên:
Cuộc triển lãm trưng bày gần 400 tác phẩm của Rembrandts (1606-1669), gồm các bức tranh màu, tranh chì và bản vẽ 2D, với nội dung chính là tự họa về bản thân, về cuộc sống xung quanh mình và cả những hình dung của danh họa người Hà Lan về tương lai - thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống.
Giám đốc Viện bảo tàng Rijksmuseum, ông Taco Dibbits nhấn mạnh: "Rembrandt là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử thực sự nắm bắt thế giới xung quanh mình. Không nghệ sĩ nào có nhiều tranh tự họa như Rembrandt. Ông vẽ về gia đình mình, bạn bè của mình, ông dẫn chúng ta tới những con phố, những vùng nông thôn, và thậm chí cả phòng ngủ của ông để gặp gỡ người vợ ốm của ông ấy".
Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc triển lãm, ông Dibbits cho biết đây sẽ là cơ hội hiếm có để người đam mê hội họa chiêm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập tranh Rembrandt Van Rijn của Viện bảo tàng Rijksmuseum.
Ông nêu rõ: "Lần đầu tiên trong lịch sử, Viện bảo tàng Rijksmuseum trưng bày mọi bức tranh của Rembrandt mình sở hữu: gồm 22 bức tranh màu, 300 bức tranh chì, 60 bức vẽ 2D. Nhiều bức trong số này thường không được trưng bày trước công chúng, bởi chúng dễ bị hư tổn sau khi đã tồn tại 30 năm nay. Ánh sáng sẽ khiến những bức tranh phai mờ dần, do đó chúng tôi hầu như không trưng bày chúng. Và vì lẽ ấy, cuộc triển lãm như lần này là rất hiếm xảy ra".
Cuộc triển lãm cũng sẽ là cơ hội cuối cùng cho khách tham quan chiêm ngưỡng kiệt tác "The Night Watch" (Người gác đêm) trước khi bức tranh này được đem đi phục chế kể từ tháng 7 tới.
PV
(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.
(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.
(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).
( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.
(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.