Trung Quốc hủy các hợp đồng giao dịch ngô với Ukraine

Chủ nhật, 14/04/2024 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các thương nhân cho biết các khách hàng Trung Quốc đã hủy một loạt các chuyến hàng ngô làm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Ukraine với tổng trị giá vài trăm nghìn tấn.

Khối lượng chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số thương nhân cho biết khoảng 300.000 tấn đã bị hủy dù trước đó Trung Quốc đã đặt hàng tối đa 5 chuyến tàu Panamax (tàu chở hàng có trọng tải trong khoảng từ 55.000 DWT đến 80.000 DWT và chiều rộng không vượt quá 32,2m) tháng 4/tháng 5.

Theo chia sẻ của các nhà giao dịch, hầu hết các đơn hàng bị hủy đều diễn ra trong hai tuần qua.

trung quoc huy cac hop dong giao dich ngo voi ukraine hinh 1

Trung Quốc là một trong những khách hàng mua ngô lớn nhất của Ukraine - Ảnh: AFP/GETTY IMAGES.

Các chuyến hàng được vận chuyển bằng tàu Panamax từ Trung Quốc đến Ukraine thường khoảng 60.000 tấn.

Một thương nhân Đức giấu tên cho biết Trung Quốc được cho là đang tìm cách hạn chế nhập khẩu ngô để hỗ trợ nông dân Trung Quốc “trước mức giá thấp hiện nay”.

Ukraine là nhà cung cấp ngô lớn cho Trung Quốc. Các nhà môi giới Ukraine cho biết tổng cộng 600.000 tấn ngô có thể được xuất khẩu từ Ukraine sang Trung Quốc trong tháng 4 và 400.000 tấn trong tháng 5.

Một nguồn tin ở Ukraine quen thuộc với vấn đề này cho biết mức tiêu thụ của Trung Quốc đang giảm trong khi các kho hàng đã đầy và việc miễn cưỡng nhập khẩu không chỉ áp dụng cho ngũ cốc của Ukraine.

Nguồn tin cũng không thể nêu tên vì họ không được phép phát biểu công khai: “Có vẻ như các công ty đã được khuyên không nên thực hiện hợp đồng, nhưng điều này không chỉ áp dụng với Ukraine mà còn với tất cả các nguồn cung cấp nói chung”.

Các thương nhân cho biết vào tháng 3 rằng Trung Quốc đã hủy mua khoảng 1 triệu tấn lúa mì Úc và 500.000 tấn lúa mì Mỹ phần lớn là do giá giảm và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Giá ngô vẫn ở gần mức thấp nhất trong 3 năm vào giữa tháng 2 do tồn kho của Mỹ dự kiến sẽ cao.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong báo cáo cung và cầu thế giới vào cuối ngày thứ Năm dự kiến sẽ dự báo dự trữ ngô cuối mùa cao điểm của Mỹ.

Theo dự báo mới nhất của FAO ngày 7/3/2024, sản lượng ngô năm 2023/2024 tăng so với dự báo trước, chủ yếu là do sản lượng ngô của Ukraine tăng 5,3% so với năm 2022. 

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

(CLO) Sau 4 tháng đầu năm 2024, công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu tăng 33,1% so với cùng kỳ lợi nhuận sau thuế tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga đi sau Trung Quốc trong hợp tác thương mại Trung Á

Nga đi sau Trung Quốc trong hợp tác thương mại Trung Á

(CLO) Nga, cường quốc kinh tế từng thống trị ở thị trường Trung Á, giờ đây đã đi sau rất xa so với Trung Quốc trong thương mại song phương với Kyrgyzstan.

Thị trường - Doanh nghiệp
9 doanh nghiệp trúng thầu 7.900 lượng vàng miếng SJC

9 doanh nghiệp trúng thầu 7.900 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Phiên đấu thầu vàng sáng nay (21/5) có 9 đơn vị trúng thầu 7.900 lượng vàng miếng SJC với mức giá 89,42 triệu đồng/lượng. 

Thị trường - Doanh nghiệp
BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn

(CLO) Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi, đồng thời mang đến lợi ích tối đa nhất cho khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) phát hành chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất cạnh tranh đến 5,4%/năm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do gì khiến Trung Quốc bán tháo trái phiếu Mỹ?

Lý do gì khiến Trung Quốc bán tháo trái phiếu Mỹ?

(CLO) Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ rằng Trung Quốc đã bán số lượng trái phiếu Mỹ kỷ lục trong quý đầu năm nay, cho thấy nước này đang chuyển hướng khỏi tài sản bằng đồng USD.

Thị trường - Doanh nghiệp