Trung Quốc: Nước lũ ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở tỉnh Tứ Xuyên

Thứ sáu, 21/08/2020 14:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù ở địa thế cao so với mực nước của sông Dương Tử nhưng nước lũ đã ngập đến chân tượng Lạc Sơn Đại Phật, khiến tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất.

Lũ lớn lần đầu tiên ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc. Ảnh: TL.

Lũ lớn lần đầu tiên ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc. Ảnh: TL.

Lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc đã khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao, gây ngập tới ngón chân của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật, tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới tọa lạc tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và là một địa điểm thu hút khách du lịch. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong nhiều thập kỷ qua.

Tượng Lạc Sơn Đại Phật, cao 71m, được tạc trên một sườn đồi khoảng 1.200 năm về trước, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bức tượng đối diện với núi Nga Mi, nằm khá cao so với mực nước của sông Dương Tử  - con sông dài thứ 3 thế giới.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong ít nhất 7 thập kỷ qua. Ảnh: TL.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong ít nhất 7 thập kỷ qua. Ảnh: TL.

Tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, khu vực này đã bị đóng cửa vào hồi đầu tuần do mực nước dâng cao, chạm đến chân tượng Phật.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong ít nhất 7 thập kỷ qua. Lũ lụt đã khiến hàng nghìn người phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất. Ảnh: TL.

Tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất. Ảnh: TL.

Ngày 18/8 vừa qua, nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất. Theo Tân Hoa Xã, nhiều đoạn sông và các lưu vực sông đã bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt “chưa từng thấy trong 100 năm qua”.

Trước đó vào tháng 7, Bộ Tài Nguyên nước Trung Quốc cho biết, tổng cộng, 443 sông ở Trung Quốc đã bị ngập lụt, 33 sông có mực nước cao kỷ lục. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến ít nhất 55 triệu người.

Mộc Lan

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống