(CLO) Hôm thứ Sáu (2/9), Mỹ đã công bố một gói thầu bán vũ khí mới trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối vụ mua bán này và cảnh báo về "các biện pháp đáp trả".
Gói thầu bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ bao gồm 665 triệu USD cho việc duy trì và nâng cấp hệ thống cảnh báo radar sớm vốn đã hoạt động từ năm 2013. Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ chi khoảng 355 triệu USD để mua 60 tên lửa Harpoon Block II.
Gói thầu vũ khí này cũng bao gồm 85,6 triệu USD cho hơn 100 tên lửa Sidewinder, một loại vũ khí chủ lực của quân đội phương Tây về hỏa lực không đối không.
Vụ mua bán nói trên của Mỹ diễn ra một tháng sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, sự việc khiến Trung Quốc tiến hành một loạt cuộc tập trận lớn. Trung Quốc, coi Đài Loan là một phần lãnh thổ "bất khả xâm phạm" của mình, đã kêu gọi Mỹ "thu hồi ngay lập tức" việc bán vũ khí.
Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, cho biết: “Sự việc này gửi tín hiệu sai lầm cho lực lượng ly khai 'Đài Loan độc lập' và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho quan hệ Trung - Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan".
Ông nói thêm: “Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp và cần thiết trước diễn biến của tình hình".
Việc mua bán này cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ để được thông qua, điều được giới quan sát đánh giá gần như là chắc chắn, khi mà các nhà lập pháp Mỹ đã liên tiếp đến thăm Đài Loan gần đây.
Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ đang chờ thống nhất theo nguyên tắc một Trung Quốc và đã không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Mỹ cũng như hầu hết các quốc gia khác không công nhận hòn đảo này là quốc gia độc lập. Tuy nhiên, họ phản đối việc thay đổi hiện trạng khu vực eo biển Đài Loan bằng vũ lực.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.
(CLO) Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết giúp Ukraine xây dựng "lực lượng của tương lai" và nhắc lại rằng Mỹ dự định sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để cung cấp tài chính cho Ukraine tái thiết.
(CLO) Ngày 14/5, ba trợ lý Quốc hội Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với các nhà lập pháp chủ chốt rằng sẽ gửi thêm hơn 1 tỷ USD vũ khí và đạn dược cho Israel, nhưng không rõ bao lâu vũ khí sẽ được chuyển giao.