(CLO) Kể từ tháng 12 năm 2022, Nhật Bản đã công bố chương trình tăng cường quốc phòng lớn nhất từ sau Thế chiến thứ II với trị giá tương đương 320 tỉ USD, qua đó sẽ trang bị thêm nhiều hệ thống vũ khí, tên lửa hiện đại.
Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao mới của Trung Quốc, ông Tần Cương, đã thể hiện quan điểm không hài lòng với Nhật Bản về việc xây dựng hệ thống quân đội lớn nhất từ trước tới nay kể từ sau Thế chiến thứ II, đồng thời phản ánh sự thất vọng của Bắc Kinh khi Tokyo có dấu hiệu ngả theo phương Tây trong cục diện thế giới hiện tại.
Quan điểm của Trung Quốc được đưa ra chỉ 4 tháng sau cuộc gặp đầu tiên trong vòng 3 năm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Bangkok - cơ hội để thắp lại hy vọng về một sự hòa dịu sau nhiều năm quan hệ không mấy vui vẻ giữa hai nước.
Theo kế hoạch củng cố sức mạnh quân đội của ông Kishida, Nhật Bản sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 1/10 tổng chi tiêu công tính theo các con số hiện nay.
Kế hoạch này cũng sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng 5 năm, vượt qua giới hạn chi tiêu 1% mà Nhật Bản tự đặt ra từ năm 1976.
Bộ Trưởng Ngoại giao Tần Cương cho biết trật tự quốc tế thời hậu chiến phải được duy trì. Theo ông, tinh thần của Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị giữa Trung Quốc và Nhật Bản (được ký cách đây 45 năm) có liên quan mật thiết vào thời điểm hiện tại.
Ông Tần cũng mong Nhật Bản sẽ hiểu được tình hình chung, theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực, hợp lý và cân bằng, đồng thời đưa ra lựa chọn chiến lược vì lợi ích quốc gia và khu vực.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.